Hãng ô tô Skoda (Séc) sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân viên nếu thực hiện kế hoạch Euro 7

VOV.VN - Trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 7 như đề xuất hiện tại, hãng ô tô lớn nhất của Séc Skoda sẽ phải đóng cửa một xưởng sản xuất và 3.000 việc làm việc trực tiếp sẽ bị ảnh hưởng và khoảng 10.000 người sẽ gặp rủi ro, bao gồm cả những nhà cung cấp. Lý do là không thể tiếp tục sản xuất và bán các mẫu ô tô nhỏ hơn của hãng (gồm Fabia, Scala, Kamiq).

Ông Martin Jahn, thành viên Ban Giám đốc phụ trách bán hàng và tiếp thị của Skoda cho biết, hàng trăm ngàn việc làm sẽ bị ảnh hưởng ở châu Âu. Ngoài ra, tiêu chuẩn này sẽ không cải thiện được bầu không khí ở châu Âu, bởi vì việc đổi mới đội xe sẽ chậm lại và mọi người sẽ sử dụng những chiếc xe cũ hơn, ít sinh thái hơn trong thời gian dài hơn.

Theo đề xuất hiện tại của Ủy ban châu Âu, tiêu chuẩn Euro 7 nên áp dụng từ năm 2025. Tuy nhiên theo ông Jahn, đây là thời hạn bất khả thi. Ông Jahn cho rằng, tình hình sẽ lắng xuống nếu có thời gian ít nhất 4 năm cho việc chuyển tiếp.

Hãng Skoda đã thông báo, việc áp dụng tiêu chuẩn mới sẽ làm tăng giá của những chiếc ô tô được sản xuất nhỏ hơn nói riêng và khiến chúng không thể bán được. Giá của các mẫu xe nhỏ sẽ bắt đầu từ 450.000 koruna (khoảng 460 triệu VND), theo đại diện của Škoda, mức giá này là không thể chấp nhận được đối với khách hàng. Năm ngoái, hãng Skoda đã giao cho khách hàng 96.300 chiếc xe Kamiq, 39.500 chiếc Scala và 92.700 chiếc Fabias. Những chiếc xe này chiếm 31% tổng doanh số của hãng.

Ở đề xuất hiện tại, Kế hoạch Euro 7 nhằm giảm lượng khí thải oxit nitơ và các hạt rắn thải vào không khí, không chỉ từ khí thải mà còn từ phanh và lốp xe. Mục đích cũng là để hài hòa các giới hạn đối với xe chạy bằng xăng và dầu diesel. Các phương tiện sẽ phải tuân thủ nó lâu gấp đôi so với tiêu chuẩn hiện hành. Ngoài ra, những chiếc xe nên có cảm biến cho phép kiểm tra khí thải bất cứ lúc nào. Bộ trưởng Giao thông Séc Martin Kupka cho rằng, tiêu chuẩn khí thải Euro 7 là không thực tế và có khả năng gây hại cho môi trường ở một số nước châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary
EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

VOV.VN - Tối 13/12, một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Hungary và Đoàn chủ tịch Liên minh châu Âu để giữ được những khoản tài chính lên tới hàng tỷ euro từ EU hỗ trợ cho Hungary.

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

VOV.VN - Tối 13/12, một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Hungary và Đoàn chủ tịch Liên minh châu Âu để giữ được những khoản tài chính lên tới hàng tỷ euro từ EU hỗ trợ cho Hungary.

Kế hoạch 54 tỷ euro của Pháp để ứng phó với các thách thức lớn của thời đại
Kế hoạch 54 tỷ euro của Pháp để ứng phó với các thách thức lớn của thời đại

VOV.VN - Pháp sẽ nâng ngân sách đầu tư cho kế hoạch “Nước Pháp 2030” lên 54 tỷ euro trong 5 năm tới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái và kinh tế.

Kế hoạch 54 tỷ euro của Pháp để ứng phó với các thách thức lớn của thời đại

Kế hoạch 54 tỷ euro của Pháp để ứng phó với các thách thức lớn của thời đại

VOV.VN - Pháp sẽ nâng ngân sách đầu tư cho kế hoạch “Nước Pháp 2030” lên 54 tỷ euro trong 5 năm tới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái và kinh tế.

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030
EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

VOV.VN - Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro với mỗi gam CO2 phát thải vượt mức cho phép.

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

EU đề ra các tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ôtô đến năm 2030

VOV.VN - Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro với mỗi gam CO2 phát thải vượt mức cho phép.