Hãng thông tấn Nga sẽ mở văn phòng đại diện trên Trạm vũ trụ quốc tế

VOV.VN - Phóng viên đầu tiên của hãng thông tấn TASS trên Trạm vũ trụ quốc tế sẽ là Anh hùng Nga - nhà du hành vũ trụ Alexander Misurkin.

TASS của Nga sẽ là hãng thông tấn đầu tiên trên thế giới mở văn phòng đại diện trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Tổng Giám đốc TASS Sergei Mikhailov và Giám đốc điều hành Cơ quan không gian Nga (Roscosmoss) Dmitry Rogozin đã ký bản ghi nhớ hợp tác về dự án này ngày 17/11.

Phóng viên đầu tiên của TASS trên ISS sẽ là Anh hùng Nga - nhà du hành vũ trụ Alexander Misurkin. Nhiệm vụ của Misurkin là thông tin về cuộc sống hàng ngày trên ISS. Tin bài của ông sẽ xuất hiện trên các nguồn tin của TASS, ảnh và video có thể xem trên trang web và các trang chính thức của TASS trên mạng xã hội.

“Trước đây, chúng tôi chỉ giới hạn trên hành tinh của chúng ta. TASS hiện có mặt ở tất cả các khu vực của Nga và ở hơn 60 nước. Trong những năm tới, con số này sẽ còn gia tăng. Chúng tôi quan tâm tới ý tưởng rằng không gian bên ngoài có thể là mục tiêu mở rộng và tôi rất vui vì sự hợp tác với Roscosmos đã hình thành rất nhanh chóng và hài hòa. Chúng tôi rất vinh dự khi có nhà du hành vũ trụ người Nga là đồng nghiệp. Chúng tôi mong đợi các tin tức và những bức ảnh thú vị từ trên quỹ đạo”, ông Sergei Mikhailov nói.

Nhà du hành Rogozin nói rằng, việc mở văn phòng đại diện TASS trên ISS có thể giúp độc giả biết nhiều hơn về ngành công nghiệp không gian của Nga.

“Dự án giáo dục đặc biệt của Roscosmos và TASS nhằm phổ biến các hoạt động của Nga trong vũ trụ. Độc giả của TASS sẽ có thể biết nhiều hơn về công việc của các phi hành gia trên vũ trụ, về các thí nghiệm khoa học, các chi tiết cụ thể của chuyến bay vũ trụ”, nhà du hành Rogozin nhấn mạnh.

Dự kiến, nhà du hành vũ trụ Misurkin sẽ bay vào vũ trụ ngày 8/12 trên tàu vũ trụ Soyuz MS-20 cùng với tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa và trợ lý của ông, Yozo Hirano. Chứng chỉ phóng viên đặc biệt của TASS sẽ được trao cho nhà du hành vũ trụ Misurkin trước chuyến bay đến sân bay vũ trụ Baikonur./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn làm phim Nga trên trạm vũ trụ trở về Trái Đất an toàn
Đoàn làm phim Nga trên trạm vũ trụ trở về Trái Đất an toàn

VOV.VN - Sau khi ghi hình bộ phim đầu tiên trên vũ trụ, nữ diễn viên Yulia Peresild, giám đốc sản xuất Klim Shipenko và nhà du hành vũ trụ Oleg Novitskiy của Nga đã trở về Trái Đất an toàn.

Đoàn làm phim Nga trên trạm vũ trụ trở về Trái Đất an toàn

Đoàn làm phim Nga trên trạm vũ trụ trở về Trái Đất an toàn

VOV.VN - Sau khi ghi hình bộ phim đầu tiên trên vũ trụ, nữ diễn viên Yulia Peresild, giám đốc sản xuất Klim Shipenko và nhà du hành vũ trụ Oleg Novitskiy của Nga đã trở về Trái Đất an toàn.

Nga dự định rút khỏi ISS từ năm 2028, tự xây trạm vũ trụ riêng
Nga dự định rút khỏi ISS từ năm 2028, tự xây trạm vũ trụ riêng

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos mới đây cho biết, Nga đang có kế hoạch rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2028 và xây dựng một trạm vũ trụ riêng, trong bối cảnh nước này lo ngại thiết bị cũ của ISS có thể gây ra rủi ro kỹ thuật.

Nga dự định rút khỏi ISS từ năm 2028, tự xây trạm vũ trụ riêng

Nga dự định rút khỏi ISS từ năm 2028, tự xây trạm vũ trụ riêng

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos mới đây cho biết, Nga đang có kế hoạch rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2028 và xây dựng một trạm vũ trụ riêng, trong bối cảnh nước này lo ngại thiết bị cũ của ISS có thể gây ra rủi ro kỹ thuật.

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng
Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

VOV.VN - Phóng thí nghiệm đa năng Nauka được Nga dự kiến phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ 14 năm trước. Số phận của dự án này lại khá phức tạp, nhưng Nga có lý do để đưa module này lên ISS dù trạm vũ trụ quốc tế đã sắp hết thời hạn sử dụng.

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

VOV.VN - Phóng thí nghiệm đa năng Nauka được Nga dự kiến phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ 14 năm trước. Số phận của dự án này lại khá phức tạp, nhưng Nga có lý do để đưa module này lên ISS dù trạm vũ trụ quốc tế đã sắp hết thời hạn sử dụng.