Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê đón Tết Nguyên đán

VOV.VN - Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Mùa du lịch Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc diễn ra từ ngày 7/1 – 15/2.

Tết Nguyên đán Quý Mão là kỳ nghỉ đầu tiên kể từ năm 2020 Trung Quốc không áp dụng các hạn chế đi lại nhằm phòng chống Covid-19. Vì vậy, nhiều người Trung Quốc đang chuẩn bị về quê đón Tết bất chấp số ca nhiễm Covid-19 gia tăng gần đây.

“Tôi chưa mắc Covid-19 nên nếu người thân chưa từng bị nhiễm, tôi sợ mình sẽ mang virus về, lây cho họ và ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Nhưng người thân của tôi đã bị nhiễm và hồi phục được một thời gian rồi, vì vậy tôi đang lên kế hoạch đến thăm họ và đón Tết Nguyên đán cùng họ. Ông bà tôi cũng đã nhiều lần nói với tôi rằng họ nhớ tôi rất nhiều” - một người chia sẻ.

Trung Quốc ước tính dịch vụ đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không sẽ phục vụ khoảng 2,1 tỷ lượt hành khách dịp Tết Nguyên đán năm nay, tăng gấp đôi so với mức 1,05 tỷ lượt của năm ngoái. Giám đốc bộ phận vận tải hành khách của Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, Huang Xin, cho biết, hơn 12.000 chuyến tàu chở khách khứ hồi sẽ được đưa vào hoạt động trước và sau kỳ nghỉ lễ.

“Năm ngoái, Trung Quốc đã đưa vào vận hành 4.100km đường sắt mới, trong đó có hơn 2.000 km đường sắt cao tốc. Trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán, Trung Quốc sẽ tận dụng tối đa các tuyến đường sắt và nhà ga được khai trương vào năm ngoái. Qua đó, Trung Quốc có thể cải thiện năng lực và hiệu quả vận chuyển bằng đường sắt” - ông Huang Xin nói.

Về cơ cấu dòng khách, dự kiến hành khách thăm thân chiếm khoảng 55% lượng khách du lịch dịp Tết. Hành khách đi công tác chiếm khoảng 24%. Khách đi du lịch kết hợp công tác chiếm khoảng 10%.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, Xu Chen Quang cho biết, việc nới lỏng quy định về phòng chống Covid-19 sẽ tạo điều kiện cho nhiều người trở về nhà thăm gia đình hoặc đi nghỉ. Tuy nhiên, đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm nay sẽ khó lường, phức tạp và thách thức nhất trong những năm gần đây. Vì đỉnh điểm của lưu lượng hành khách và đỉnh điểm của dịch bệnh Covid-19 trùng nhau.

“Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có sự sắp xếp cụ thể phù hợp, triển khai các lực lượng làm nhiệm vụ cho đợt cao điểm du lịch Tết. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất” - ông Xu Chen Quang khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng người đi lại bằng đường sắt trước Tết ở Trung Quốc giảm gần 70%
Lượng người đi lại bằng đường sắt trước Tết ở Trung Quốc giảm gần 70%

VOV.VN - Cuộc đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân vận” năm nay của Trung Quốc đã kết thúc nửa chặng đường. Số liệu thống kê cho thấy, lượng người đi lại bằng đường sắt dịp trước Tết giảm gần 70% so với cùng kỳ.

Lượng người đi lại bằng đường sắt trước Tết ở Trung Quốc giảm gần 70%

Lượng người đi lại bằng đường sắt trước Tết ở Trung Quốc giảm gần 70%

VOV.VN - Cuộc đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân vận” năm nay của Trung Quốc đã kết thúc nửa chặng đường. Số liệu thống kê cho thấy, lượng người đi lại bằng đường sắt dịp trước Tết giảm gần 70% so với cùng kỳ.

Trung Quốc: Đến hẹn lại lên cuộc đại di cư về quê ăn Tết
Trung Quốc: Đến hẹn lại lên cuộc đại di cư về quê ăn Tết

VOV.VN- Những ngày này tại Trung Quốc luôn chứng kiến cảnh biển người nô nức kéo nhau về quê để được tề tựu với người thân dẫn tới áp lực giao thông vô cùng lớn

Trung Quốc: Đến hẹn lại lên cuộc đại di cư về quê ăn Tết

Trung Quốc: Đến hẹn lại lên cuộc đại di cư về quê ăn Tết

VOV.VN- Những ngày này tại Trung Quốc luôn chứng kiến cảnh biển người nô nức kéo nhau về quê để được tề tựu với người thân dẫn tới áp lực giao thông vô cùng lớn