Hàng trăm y tá và bác sĩ kêu gọi hủy cuộc vận động tranh cử của Trump

VOV.VN - Các y tá và bác sĩ ở bang Oklahoma lo ngại buổi vận động tranh cử sắp tới của Tổng thống Trump ở Tulsa sẽ là một sự kiện siêu lây lan Covid-19.

Hàng trăm nhân viên chăm sóc sức khỏe tại bang Oklahoma đã ký vào một bức thư kêu gọi Thị trưởng thành phố Tulsa hủy bỏ cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20/6 do lo ngại việc tập trung hàng chục nghìn người sẽ làm gia tăng khả năng lây lan SARS-CoV-2.  

hang tram y ta va bac si keu goi huy cuoc van dong tranh cu cua trump  hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử. Ảnh: AP

Jabraan Pasha, bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Y tế Đại học Oklahoma ở Tulsa đã viết bức thư và chuyển cho các đồng nghiệp của mình, trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Oklahoma tăng vọt sau khi bang này mở cửa trở lại nền kinh tế.

“Việc cho phép thành phố của chúng tôi trở thành một trong những nơi đầu tiên trên thế giới tổ chức một cuộc tụ tập trong nhà với số lượng người tham gia lớn không phải là vấn đề chính trị, đó là vấn đề sức khỏe cộng đồng. Khi số ca mắc Covid-19 tại thành phố Tulsa và tiểu bang của chúng tôi tăng với tốc độ chưa từng thấy, việc tổ chức vận động tranh cử là một lựa chọn không hợp lý”, lá thư nêu rõ.

Monica Saenz, bác sĩ chăm sóc tích cực tại Trung tâm y tế St. John của Tulsa viết trong bức thư rằng, cô ấy đã tận mắt chứng kiến gần 50 bệnh nhân tử vong vì Covid-19.

“Chúng tôi sẽ không đủ khả năng điều trị cho số người sẽ bị nhiễm virus do tham gia các hoạt động vào cuối tuần này. Hãy đưa ra quyết định đúng đắn. Nói không với cuộc vận động tranh cử của ông Trump”, Saenz cho biết.

“Chúng tôi sẽ bị quá tải. Điều này thật kinh khủng”, Tiến sĩ Melanie Phillips, một bác sĩ khoa cấp cứu nói.

Giám đốc Sở Y tế Tulsa, Tiến sĩ Bruce Dart cho biết, ông rất lo ngại về tác động của cuộc vận động tranh cử và đã nhiều lần kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của tiểu bang hủy bỏ hoặc hoãn sự kiện này.

“Thật đau lòng khi nghĩ về hậu quả của những gì sẽ xảy ra”, Tiến sĩ Dart nói trong một cuộc họp ngày 15/6.

Phản ứng của các bác sĩ trước bức thư cho thấy, cộng đồng y tế ở tiểu bang đã ủng hộ việc cấm tập trung đông người trong nhà. 

“Dường như không có bất kỳ ý kiến phản đối nào trong cộng đồng y tế của chúng tôi. Việc tổ chức vận động tranh cử tại thời điểm này sẽ là điều liều lĩnh và khó tin”, bác sĩ Pasha nói với Business Insider trong cuộc phỏng vấn ngày 17/6.

Bác sĩ Pasha đã công bố bức thư vào trưa 14/6 và đến 20 giờ cùng ngày (giờ địa phương), bức thư đã nhận được hơn 500 chữ ký đồng tình. Tới ngày 17/6, bức thư nhận được 790 chữ ký từ các bác sĩ, y tá, nhà khoa học và nhân viên y tế.

Thị trưởng thành phố Tulsa G.T. Bynum đã không phản hồi lại bức thư này mặc dù Pasha và những người khác đã gửi thư đến văn phòng của ông, thậm chí đã nhắn tin đến điện thoại cá nhân của ông nhiều lần. Người phát ngôn của Thị trưởng G.T. Bynum hiện chưa đưa ra câu trả lời về sự việc.

Trong cuộc họp báo ngày 17/6, ông Bynum cho rằng đây là một vinh dự to lớn khi Tổng thống Mỹ lựa chọn Tulsa để tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ đầu tháng 3. Ông Bynum nói thêm rằng, ông rất biết ơn Tổng thống Trump và sẽ chào đón ông đến thành phố.

Thị trưởng Bynum cho biết, mỗi người tham dự cuộc vận động tranh cử sẽ được phát khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào địa điểm tổ chức. Tại địa điểm diễn ra sự kiện cũng sẽ có nơi khử trùng tay.

Buổi vận động tranh cử sắp tới của ông Trump dự kiến sẽ tổ chức tại Trung tâm Bank of Oklahoma (BOK) với sức chứa 19.000 người. Tổng thống Mỹ đã thông báo trên Twitter rằng, gần 1 triệu người đã đăng ký mua vé tham dự sự kiện này.

Hiện vẫn chưa có kế hoạch thực hiện giãn cách xã hội tại cuộc vận động tranh cử. Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cho biết, việc đeo khẩu trang tại sự kiện này là không bắt buộc. Bà McDaniel và các quan chức đảng Cộng hòa khác nhấn mạnh rằng, người dân Mỹ có thể thực hiện các biện pháp phòng dịch mà họ cho là an toàn khi tham gia sự kiện.

Trước đó, chiến dịch tranh cử của Trump đưa ra tuyên bố rằng, những người tham dự các cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump phải đồng ý không khởi kiện nếu họ chẳng may mắc Covid-19 khi tham gia sự kiện này.

Số ca mắc Covid-19 tại thành phố Tulsa đã gia tăng trở lại sau khi được kiểm soát trong vài tháng qua. Số ca nhiễm virus trung bình trong 4 ngày đã tăng gấp đôi so với mức cao nhất vào tháng 4. Ngày 17/6, giới chức Tulsa cho biết, thành phố đã ghi nhận số ca nhiễm virus mới tăng kỷ lục trong 24 giờ.

Bác sĩ Pasha cho rằng, việc số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng trở lại ở Tulsa là do việc mở cửa nền kinh tế trở lại và người dân tại thành phố đã không nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Trung tâm BOK đã hủy bỏ hoặc hoãn tất cả các sự kiện diễn ra tại đây đến cuối tháng 7. Tuy nhiên, buổi vận động tranh cử của ông Trump là trường hợp ngoại lệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump sắp thăm 2 bang chiến địa Arizona và Wisconsin
Tổng thống Trump sắp thăm 2 bang chiến địa Arizona và Wisconsin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm hai bang Arizona và Wisconsin vào tuần tới.

Tổng thống Trump sắp thăm 2 bang chiến địa Arizona và Wisconsin

Tổng thống Trump sắp thăm 2 bang chiến địa Arizona và Wisconsin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm hai bang Arizona và Wisconsin vào tuần tới.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ chức để phản đối ông Trump
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ chức để phản đối ông Trump

VOV.VN - Một trợ lý Ngoại trưởng Mỹ vừa đệ đơn từ chức nhằm phản đối cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ chức để phản đối ông Trump

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ chức để phản đối ông Trump

VOV.VN - Một trợ lý Ngoại trưởng Mỹ vừa đệ đơn từ chức nhằm phản đối cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ
Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

VOV.VN - Khi cuộc bầu cử Mỹ đã cận kề, Tổng thống Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đều thận trọng tung ra từng nước cờ lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

Bầu cử Mỹ: Trump tung quân bài kinh tế, Biden thận trọng từng nước cờ

VOV.VN - Khi cuộc bầu cử Mỹ đã cận kề, Tổng thống Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đều thận trọng tung ra từng nước cờ lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.