Hàng triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Mỹ ngày 8/11 (theo giờ địa phương) đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, sự kiện được cho là sẽ định hình đường lối, chính sách của Mỹ trong hai năm tới.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đã mở cửa từ sáng sớm ngày 8/11, sớm nhất là 5h sáng ở Vermont, bang ở bờ Đông nước Mỹ. Các cử tri bỏ phiếu thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện và gần một nửa số bang ở Mỹ cho phép người dân đăng ký và bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử, điều đó có nghĩa, các lá phiếu qua bưu điện, mặc dù tới sau ngày bầu cử, vẫn hợp lệ nếu có dấu bưu điện ngày 8/11.

Cuộc bầu cử năm nay có ý nghĩa khá quan trọng khi sẽ quyết định cán cân quyền lực giữa hai đảng trong quốc hội, qua đó định hình đường lối, chính sách của Mỹ trong hai năm tới. Một cử tri Mỹ bày tỏ: "Tôi cho rằng cuộc bầu cử năm nay rất gây tranh cãi, đặc biệt khi từng có những phát ngôn rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp. Tôi cho rằng quyền kiểm soát Hạ viện năm nay có thể sẽ thay đổi và có thể rơi vào tay đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, cục diện ở Thượng viện khá giằng co và tôi cho rằng đảng Dân chủ sẽ giữ được”.

Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay sẽ bầu lại tất cả 435 ghế Hạ nghị sĩ; 35/100 ghế Thượng nghị sĩ và 36 Thống đốc bang và hàng loạt các quan chức chính quyền địa phương. 

Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, tuy nhiên do chênh lệch về thời gian và các quy định về kiểm phiếu ở các bang khác nhau, kết quả bỏ phiếu ở các bang sẽ không được công bố cùng lúc mà thậm chí có thể kéo dài sang vài ngày sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng đến phút chót
Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng đến phút chót

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Mỹ chiều tối 8/11 (theo giờ Việt Nam) bước vào ngày bỏ phiếu chính thức cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022. Do tính chất quan trọng của cuộc bầu cử, đến những phút cuối trước thời điểm bầu cử, cuộc cạnh tranh giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn vô cùng gay gắt.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng đến phút chót

Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng đến phút chót

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Mỹ chiều tối 8/11 (theo giờ Việt Nam) bước vào ngày bỏ phiếu chính thức cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022. Do tính chất quan trọng của cuộc bầu cử, đến những phút cuối trước thời điểm bầu cử, cuộc cạnh tranh giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn vô cùng gay gắt.

Lạm phát “đốt nóng” bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 ở Mỹ
Lạm phát “đốt nóng” bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 ở Mỹ

VOV.VN - Quyền phá thai, tỷ lệ tội phạm và một số vấn đề khác, giá cả leo thang đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Lạm phát “đốt nóng” bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 ở Mỹ

Lạm phát “đốt nóng” bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 ở Mỹ

VOV.VN - Quyền phá thai, tỷ lệ tội phạm và một số vấn đề khác, giá cả leo thang đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Đức muốn EU đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ ngay sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ
Đức muốn EU đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ ngay sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 7/11 cho biết ủng hộ và mong muốn Liên minh châu Âu thúc đẩy các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do mới với Mỹ ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về việc Mỹ và châu Âu có thể rơi vào một cuộc chiến thương mại mới.

Đức muốn EU đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ ngay sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Đức muốn EU đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ ngay sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 7/11 cho biết ủng hộ và mong muốn Liên minh châu Âu thúc đẩy các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do mới với Mỹ ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về việc Mỹ và châu Âu có thể rơi vào một cuộc chiến thương mại mới.