Hàng triệu người đối mặt với đói nghèo do biến đổi khí hậu

Báo cáo mới của Tổ chức phi Chính phủ Oxfam (Anh) cảnh báo những tác động nhiều mặt của khí hậu có thể đảo ngược mọi nỗ lực xóa đói giảm nghèo trong 50 năm qua

Báo cáo “Khoa học chứng minh thực tế – Biến đổi khí hậu, con người và đói nghèo” được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G8 (khai mạc hôm nay tại L’Aquila, Italia), nêu rõ: Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực là hai trong số các nội dung chính của hội nghị. Điều này cho thấy thấy người nghèo đang phải chịu đựng gánh nặng mà biến đổi khí hậu đã gây ra. Nông dân, từ Bangladesh đến Uganda và Nicaragua không thể tiếp tục dựa kinh nghiệm trồng trọt được đúc kết qua hàng thế hệ trước đây và đang phải đối mặt từ vụ thất thu này đến vụ thất thu khác.

 Sản lượng ngô được dự đoán sẽ giảm 15% hoặc hơn cho đến năm 2020 tại hầu hết khu vực cận sa mạc Sahara của Châu Phi và tại hầu hết mọi khu vực tại Ấn Độ. Một đự đoán cho rằng những mất mát tại Châu Phi sẽ là 2 tỉ USD một năm.

Trong khi đó, những đô thị nhiệt đới như New Delhi (Ấn độ) đã chứng kiến sự giảm mạnh năng suất người lao động đến 30%. Thiên tai như siêu cháy rừng và bão đang tăng lên và có thể sẽ tăng gấp 3 lần từ nay đến 2030.

165 tỉ USD là con số kỷ lục đã mất đi chỉ sau cơn bão 2005 và ngành công nghiệp bảo hiểm cho rằng biến đổi khí hậu sẽ làm tình hình trở nên xấu đi, đặc biệt đối với những người nghèo không được tiếp cận với bảo hiểm.

Báo cáo cảnh báo rằng, nếu không có những hành động khẩn cấp, 50 năm thành tựu mà những quốc gia nghèo đạt được sẽ bị xóa đi mãi mãi. Báo cáo cho biết, đói nghèo liên quan đến biến đổi khí hậu có thể sẽ là bi kịch lớn nhất của thế kỷ mà nhân loại phải đối mặt./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.