Hầu hết các trường học tại Thái Lan có thể mở cửa lại từ tháng 7

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan cho biết, các trường học trên toàn quốc sẽ sớm mở cửa trở lại nếu số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục giảm.

Ông Nataphol cho rằng, nếu số trường hợp mắc Covid-19 mới ở nước này duy trì ở mức một con số thì tới ngày 1/7, sẽ có 80% trường học của Thái Lan sẽ có thể mở lại hoàn toàn.

hau het cac truong hoc tai thai lan co the mo cua lai tu thang 7 hinh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Kể từ ngày 5/5 tới nay, số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan đều ở mức 1 con số. Hôm nay (15/5), giới chức y tế nước này xác nhận thêm 7 trường hợp mắc mới và không có ca nào tử vong, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 3.025.

Hiện 9 trong số 77 tỉnh, thành ở Thái Lan đã không có trường hợp mắc Covid-19, vì vậy Bộ Giáo dục Thái Lan cho rằng, có khả năng cao các trường học tại các tỉnh này sẽ có thể mở cửa trở lại hoàn toàn.

Bộ Giáo dục Thái Lan sẽ cho phép mỗi trường đề xuất người đứng đầu địa phương quyết định việc mở cửa lại trường học vào ngày 1/7 hoặc sử dụng các phương pháp học tập trực tuyến. Bộ Giáo dục Thái Lan khuyến cáo, nếu nguy cơ Covid-19 thấp trong khu vực thì các lớp học bình thường có thể được tổ chức, tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh trong khu vực đó diễn biến phức tạp thì có thể sắp xếp việc đi học có chọn lọc và luân phiên, ví dụ nếu lớp có 30 học sinh thì có thể giới hạn 10 em vào lớp.

Vừa qua, Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Thái Lan - NBTC đã phê duyệt 17 kênh truyền hình kỹ thuật số mới để phát sóng các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục điều hành. Các kênh này dự kiến sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 1/7 và có thể kéo dài trong 6 tháng. Bộ Giáo dục Thái Lan sẽ ghi hình các bài học, kết hợp các chương trình đảm bảo phù hợp cho tất cả các đối tượng học sinh tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump không đeo khẩu trang đi thăm cơ sở phân phối khẩu trang ở Pennsylvania
Ông Trump không đeo khẩu trang đi thăm cơ sở phân phối khẩu trang ở Pennsylvania

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đi thăm một trung tâm phân phối khẩu trang ở Pennsylvania để làm nổi bật những nỗ lực của chính quyền chống Covid-19

Ông Trump không đeo khẩu trang đi thăm cơ sở phân phối khẩu trang ở Pennsylvania

Ông Trump không đeo khẩu trang đi thăm cơ sở phân phối khẩu trang ở Pennsylvania

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đi thăm một trung tâm phân phối khẩu trang ở Pennsylvania để làm nổi bật những nỗ lực của chính quyền chống Covid-19

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế
Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

VOV.VN - 7 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình với sự tham gia của 2.000 người ở thủ đô Sofia, Bulgaria nhằm phản đối các lệnh hạn chế.

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

VOV.VN - 7 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình với sự tham gia của 2.000 người ở thủ đô Sofia, Bulgaria nhằm phản đối các lệnh hạn chế.

Australia tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách xã hội
Australia tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách xã hội

VOV.VN - Các địa phương tại Australia đang từng bước nới lỏng các hạn chế tiếp xúc xã hội khi dịch Covid-19 tại nước này dần được kiểm soát.

Australia tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách xã hội

Australia tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách xã hội

VOV.VN - Các địa phương tại Australia đang từng bước nới lỏng các hạn chế tiếp xúc xã hội khi dịch Covid-19 tại nước này dần được kiểm soát.

Campuchia hy vọng sớm đàm phán hợp tác khai thác dầu khí với Thái Lan
Campuchia hy vọng sớm đàm phán hợp tác khai thác dầu khí với Thái Lan

VOV.VN - Campuchia cho biết đã sẵn sàng nối lại đàm phán với Thái Lan về hợp tác phát triển dầu khí tại khu vực chồng lấn đang tranh chấp ở khu vực Vịnh Thái La

Campuchia hy vọng sớm đàm phán hợp tác khai thác dầu khí với Thái Lan

Campuchia hy vọng sớm đàm phán hợp tác khai thác dầu khí với Thái Lan

VOV.VN - Campuchia cho biết đã sẵn sàng nối lại đàm phán với Thái Lan về hợp tác phát triển dầu khí tại khu vực chồng lấn đang tranh chấp ở khu vực Vịnh Thái La

Chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” của tập đoàn Pháp Sanofi gây tranh cãi
Chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” của tập đoàn Pháp Sanofi gây tranh cãi

VOV.VN - Cuộc chiến vaccine một lần nữa phơi bày những vết nứt không dễ hàn gắn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu.

Chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” của tập đoàn Pháp Sanofi gây tranh cãi

Chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” của tập đoàn Pháp Sanofi gây tranh cãi

VOV.VN - Cuộc chiến vaccine một lần nữa phơi bày những vết nứt không dễ hàn gắn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu.