HĐBA lên án các cuộc tấn công của phiến quân ở Congo

(VOV) -Hội đồng Bảo an bày tỏ mối quan ngại liên quan đến tình hình an ninh và khủng hoảng nhân đạo tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Hôm 17/11, Hội đồng Bảo an LHQ đã lên án các cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào quân chính phủ và dân thường tại Cộng hòa dân chủ Congo đồng thời yêu cầu chấm dứt sự hỗ trợ của nước ngoài cho lực lượng phiến quân ở quốc gia Trung Phi này. Lời kêu gọi này được đưa ra sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Quan chức LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình Herve Ladsous: "LHQ "không thể xác nhận" liệu Ruanda có đứng đằng sau cuộc tấn công mới của M23 hay không?" (ảnh minh họa, ảnh:Reuters)

Phát biểu sau cuộc họp, Đại sứ Ấn Độ Hardeep Singh Puri, Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này cho biết: “Các thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ mối quan ngại liên quan đến tình hình an ninh và khủng hoảng nhân đạo tại Cộng hòa Dân chủ Congo do các hoạt động quân sự của phong trào M23. Các thành viên của Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của M23 đồng thời yêu cầu phong trào này ngừng tấn công vào thành phố Goma. Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu bên ngoài ngừng hỗ trợ và ngừng cung cấp trang thiết bị cho phong trào này ngay lập tức”.

Theo quan chức LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình Herve Ladsous, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi Tổng thống Rwanda Paul Kagame "sử dụng ảnh hưởng của mình" với nhóm phiến quân để giúp làm bình ổn tình hình.  Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cáo buộc khoảng 4.000 lính từ Rwanda đã vượt biên giới sang hỗ trợ cho phiến quân. Tuy nhiên, Rwanda đã bác bỏ cáo buộc này.

Về vấn đề này, ông Ladsous cho biết: “LHQ không thể xác nhận liệu Rwanda có đứng đằng sau cuộc tấn công mới của M23 hay không, nhưng có những tin tức rằng lực lượng tấn công của M23 "được trang bị, tiếp ứng rất tốt". Hai ví dụ cho thấy đó là M23 có kính hồng ngoại, điều đó cho phép họ phát động cuộc tấn công vào 4h sáng 17/11 nhằm vào lực lượng chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài ra họ cũng có súng cối 120 ly, điều mà trước đây họ chưa có”.

Hiện quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo đang tập trung bảo vệ thị trấn Kibati, cách Goma 18 km. LHQ và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã khởi động một kế hoạch an ninh đặc biệt tại Goma, trong đó có những trung tâm bảo vệ cho các nhân viên LHQ tại đây../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không áp dụng giải pháp quân sự đối với Congo
Không áp dụng giải pháp quân sự đối với Congo

(VOV) - Cuộc nổi dậy kéo dài hơn 4 tháng của phiến quân đã buộc 470.000 người ở Bắc Kivu, phải đi lánh nạn.

Không áp dụng giải pháp quân sự đối với Congo

Không áp dụng giải pháp quân sự đối với Congo

(VOV) - Cuộc nổi dậy kéo dài hơn 4 tháng của phiến quân đã buộc 470.000 người ở Bắc Kivu, phải đi lánh nạn.

LHQ cáo buộc Rwanda tiếp tay cho phiến quân Congo
LHQ cáo buộc Rwanda tiếp tay cho phiến quân Congo

(VOV) - Báo cáo của tổ chức này cho rằng cả Uganda và Rwanda đang hậu thuẫn cho phiến quân M23 chống lại chỉnh phủ Congo.

LHQ cáo buộc Rwanda tiếp tay cho phiến quân Congo

LHQ cáo buộc Rwanda tiếp tay cho phiến quân Congo

(VOV) - Báo cáo của tổ chức này cho rằng cả Uganda và Rwanda đang hậu thuẫn cho phiến quân M23 chống lại chỉnh phủ Congo.

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo
LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

(VOV) -LHQ thúc giục Chính phủ Congo và các bên liên quan tiến hành đối thoại nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

(VOV) -LHQ thúc giục Chính phủ Congo và các bên liên quan tiến hành đối thoại nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.