HĐBA ra tuyên bố lên án vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

Ngày 25/5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố không ràng buộc lên án vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm Nghị quyết 1718 của HĐBA

>> CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp khẩn cấp kéo dài gần một giờ, Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA), Đại sứ Nga Vitaly Churkin cho biết các thành viên HĐBA đã phản đối mạnh mẽ vụ thử hạt nhân mới của CHDCND Triều Tiên và nhất trí bắt đầu ngay lập tức việc soạn thảo một Nghị quyết mới của HĐBA về vấn đề trên.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice nói rằng, Mỹ sẽ tìm kiếm "một Nghị quyết mạnh mẽ với các biện pháp kiên quyết" để phản đối hành động của CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, bà Rice từ chối trả lời câu hỏi về khả năng HĐBA gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên, mà chỉ cho biết việc soạn thảo Nghị quyết mới sẽ được bắt đầu vào ngày 26/5.

Theo nhận định của giới phân tích, các nước Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản sẽ đề nghị HĐBA áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với CHDCND Triều Tiên, song động thái trên khó nhận được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc.

Tối 25/5, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso nhằm "phối hợp hành động" về vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Thông báo của Nhà Trắng cho biết ba bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để vận động LHQ ban hành một Nghị quyết cứng rắn với những biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn các vụ thử hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Tổng thống Obama khẳng định lại cam kết của Mỹ bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Bắc Á.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thảo luận với Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan về vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Dự kiến, bà Hillary cũng sẽ có các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) coi vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là "thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình" và hối thúc CHDCND Triều Tiên "tuân thủ đầy đủ mọi nghị quyết của HĐBA LHQ". Italy, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Nhóm G-8, cho biết vụ thử hạt nhân sẽ là chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự của hội nghị cấp cao nhóm này dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã làm gia tăng sức ép đối với Tổng thống Mỹ Obama trong việc thực hiện chính sách đối với CHDCND Triều Tiên. Trong nội bộ nước Mỹ đã xuất hiện nhiều tiếng nói yêu cầu ông Obama từ bỏ chủ trương đối thoại trực tiếp và thể hiện lập trường cứng rắn hơn với CHDCND Triều Tiên.

Cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ John Boton cho rằng Tổng thống Obama cần đưa CHDCND Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, đồng thời kêu gọi LHQ khai trừ CHDCND Triều Tiên khỏi cơ quan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.