Vui xuân sớm nơi đầu nguồn sông Hồng chảy vào đất Việt

VOV.VN - Sáng 10/1, chuỗi sự kiện “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã mở màn tại xã biên giới A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Dù vừa qua tiết tiểu hàn, nhưng nắng ấm ngập tràn đúng ngày diễn ra sự kiện với sự góp mặt của gần 500 người, cảm giác khí xuân đã lan tỏa khắp mảnh đất A Mú Sung - nơi đầu nguồn sông Hồng chảy vào đất Việt.

Trên sân khấu nhà đa năng, những màn văn nghệ quần chúng của bộ đội biên phòng, cùng các tiết mục "cây nhà lá vườn" mang đậm sắc màu các tộc người bản địa như Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì... lần lượt được thể hiện vui tươi, sinh động.

Trước sân trụ sở Đảng ủy, UBND xã, hàng trăm bà con nhân dân ở tất cả các thôn, bản của A Mú Sung và cả xã láng giềng Nậm Chạc hăng hái thi tài gói bánh chưng, thi đẩy gậy, kéo co. Giao lưu với bà con còn có đông đủ cán bộ 2 xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 cùng các đại biểu, nhà hảo tâm.

“Rất phấn khởi, cảm giác đánh dấu kết thúc sau một năm phấn đấu bằng không khí tết sớm thật tuyệt vời. Tôi thấy vô cùng phấn khích khi được tham gia các hoạt động giao lưu, gắn bó tình cảm khăng khít giữa quân và dân như thế này”, chị Vùi Thị Xuyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Chạc chia sẻ.

Chương trình còn diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: mở gian hàng bán nhu yếu phẩm cho nhân dân biên giới với giá 0 đồng; khám chữa bệnh miễn phí cho bà con; trao 2 nhà nhân ái và tặng 450 suất quà tết cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, học sinh vượt khó trên địa bàn.

“Hôm qua xã có thông báo tới các hộ gia đình khó khăn, sáng sớm nay lại nhắn lên nhà văn hóa xã phát quà, tiền, mì tôm để về ăn tết, đông vui lắm”, chị Tẩn Ú Mẩy, thôn Tung Qua, xã A Mú Sung nói.

Theo Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của Bộ đội Biên phòng Lào Cai trước mỗi thềm xuân mới. Sau sự kiện “điểm” tổ chức tại A Mú Sung sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động tương tự trên địa bàn tất cả các xã, phường biên giới trong toàn tỉnh. Tổng kinh phí huy động cho chuỗi sự kiện thiết thực này vào khoảng 1,7 tỷ đồng.

“Mặc dù đây là những phần quà rất nhỏ bé, nhưng thể hiện tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhằm tri ân đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong suốt những năm qua đã đồng hành, kề vai, sát cánh cùng chúng tôi trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, cũng thể hiện mong muốn của chúng tôi đó là không một hộ gia đình nào trong khu vực biên giới không được hưởng một cái tết no đủ, vui ấm, từ đó gắn chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, tình yêu thương gắn bó giữa bà con đồng bào các dân tộc với cán bộ, chiến sỹ Biên phòng”, Đại tá Trần Quang Tùng cho biết.

Nhân dịp tổ chức sự kiện, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và đại biểu tham dự còn dành thời gian dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trước cổng Đồn Biên phòng A Mú Sung. Công trình này cũng vừa hoàn thành tu sửa nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo
Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp người dân biên giới vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng - “Giúp dân là tự giúp chính mình”
Bộ đội Biên phòng Cao Bằng - “Giúp dân là tự giúp chính mình”

VOV.VN - Thấu hiểu, sẻ chia với đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, những người lính biên phòng Cao Bằng luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể.

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng - “Giúp dân là tự giúp chính mình”

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng - “Giúp dân là tự giúp chính mình”

VOV.VN - Thấu hiểu, sẻ chia với đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, những người lính biên phòng Cao Bằng luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum hỗ trợ học sinh khu vực biên giới trên 1,9 tỷ đồng
Bộ đội Biên phòng Kon Tum hỗ trợ học sinh khu vực biên giới trên 1,9 tỷ đồng

VOV.VN - Trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh ở 13 xã biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng giúp các em giảm bớt khó khăn thêm tự tin bước vào năm học mới 2023- 2024.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum hỗ trợ học sinh khu vực biên giới trên 1,9 tỷ đồng

Bộ đội Biên phòng Kon Tum hỗ trợ học sinh khu vực biên giới trên 1,9 tỷ đồng

VOV.VN - Trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh ở 13 xã biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng giúp các em giảm bớt khó khăn thêm tự tin bước vào năm học mới 2023- 2024.