Vụ học sinh ném dép vào cô giáo: Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo nhà trường

VOV.VN - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng, sự việc này có thể xuất phát từ những mâu thuẫn, bất bình trong thời gian dài, hành động của học sinh như "giọt nước tràn ly". Trong sự việc này trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo nhà trường, công đoàn giáo dục tại nhà trường chưa kịp thời nắm bắt, giải tỏa để sự việc đi quá xa. 

Liên quan đến vụ học sinh Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) chốt cửa ném dép, nói tục với cô giáo, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, ngay khi nắm được thông tin vụ việc, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề nghị công đoàn giáo dục tỉnh này tích cực phối hợp với các đơn vị xử lý nghiêm vụ việc, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng, sự việc này có thể xuất phát từ những mâu thuẫn, bất bình trong thời gian dài, hành động của học sinh như "giọt nước tràn ly". Trong sự việc này trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo nhà trường, công đoàn giáo dục tại nhà trường chưa kịp thời nắm bắt, giải tỏa để sự việc đi quá xa. 

Ông Ân cho rằng cần có biện pháp xử lý nghiêm những học sinh vi phạm để đảm bảo danh dự cho nhà giáo: "Thầy ra thầy, trò ra trò, không thể lẫn lộn. Lâu nay chúng ta thường quan tâm đến việc bảo vệ học sinh khỏi bạo lực học đường, nhưng cũng quên đi việc giáo viên cũng cần được bảo vệ".

Ông Nguyễn Ngọc Ân đề nghị các nhà trường cần kịp thời nắm bắt tâm tư, khó khăn của giáo viên, kịp thời vào cuộc không để xảy ra những sự việc tương tự.

Song bên cạnh đó, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng cho rằng, nghề giáo là một nghề đặc biệt, mỗi nhà giáo cần là chuẩn mực đầu tiên cho học trò noi theo. Bản thân mỗi thầy cô cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng sư phạm để có thể dạy dỗ học trò ngoan hơn, cũng như bảo vệ danh dự, uy tín của bản thân và của ngành nói chung.

Ông Nguyễn Ngọc Ân cũng nhấn mạnh rằng, trong sự việc này cần nhìn nhận một cách khách quan để đưa ra những giải pháp căn cơ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo phản ánh nhiều lần bị trò xúc phạm, trường "mặc kệ": Hiệu trưởng lên tiếng
Cô giáo phản ánh nhiều lần bị trò xúc phạm, trường "mặc kệ": Hiệu trưởng lên tiếng

VOV.VN - Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang) nói về thông tin cô giáo P.T.H nhiều lần bị học sinh xúc phạm nhưng trường không giải quyết triệt để.

Cô giáo phản ánh nhiều lần bị trò xúc phạm, trường "mặc kệ": Hiệu trưởng lên tiếng

Cô giáo phản ánh nhiều lần bị trò xúc phạm, trường "mặc kệ": Hiệu trưởng lên tiếng

VOV.VN - Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang) nói về thông tin cô giáo P.T.H nhiều lần bị học sinh xúc phạm nhưng trường không giải quyết triệt để.

Vụ học sinh xúc phạm cô giáo ở Tuyên Quang: Khiếm khuyết cần mổ xẻ
Vụ học sinh xúc phạm cô giáo ở Tuyên Quang: Khiếm khuyết cần mổ xẻ

Vụ cô giáo ở Tuyên Quang bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, xúc phạm được nữ giáo viên cho biết đã xảy ra nhiều lần nhưng nhà trường không có động thái can thiệp.

Vụ học sinh xúc phạm cô giáo ở Tuyên Quang: Khiếm khuyết cần mổ xẻ

Vụ học sinh xúc phạm cô giáo ở Tuyên Quang: Khiếm khuyết cần mổ xẻ

Vụ cô giáo ở Tuyên Quang bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, xúc phạm được nữ giáo viên cho biết đã xảy ra nhiều lần nhưng nhà trường không có động thái can thiệp.

"Dù trong bất cứ tình huống nào, người thầy vẫn luôn cần sự bình tĩnh"
"Dù trong bất cứ tình huống nào, người thầy vẫn luôn cần sự bình tĩnh"

VOV.VN - Việc học sinh có những lời nói, hành động không chuẩn mực với thầy cô vẫn xảy ra. Nhưng dù trong bất cứ tình huống nào, người thầy luôn cần sự bình tĩnh, không thể cãi nhau tay đôi với học sinh. Thay vào đó thầy cô cần phân tích để các em nhận ra lỗi sai của mình.

"Dù trong bất cứ tình huống nào, người thầy vẫn luôn cần sự bình tĩnh"

"Dù trong bất cứ tình huống nào, người thầy vẫn luôn cần sự bình tĩnh"

VOV.VN - Việc học sinh có những lời nói, hành động không chuẩn mực với thầy cô vẫn xảy ra. Nhưng dù trong bất cứ tình huống nào, người thầy luôn cần sự bình tĩnh, không thể cãi nhau tay đôi với học sinh. Thay vào đó thầy cô cần phân tích để các em nhận ra lỗi sai của mình.

Vụ HS ném dép vào giáo viên: Cần xử lý đúng pháp luật, không bênh học sinh hư
Vụ HS ném dép vào giáo viên: Cần xử lý đúng pháp luật, không bênh học sinh hư

VOV.VN - Sẽ là rất nguy hiểm nếu như học sinh coi thường thầy cô giáo, tấn công lại thầy cô ngay tại lớp học. Nếu hiện tượng này diễn ra liên tục, kéo dài thì sẽ hình thành nên ý thức coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác.

Vụ HS ném dép vào giáo viên: Cần xử lý đúng pháp luật, không bênh học sinh hư

Vụ HS ném dép vào giáo viên: Cần xử lý đúng pháp luật, không bênh học sinh hư

VOV.VN - Sẽ là rất nguy hiểm nếu như học sinh coi thường thầy cô giáo, tấn công lại thầy cô ngay tại lớp học. Nếu hiện tượng này diễn ra liên tục, kéo dài thì sẽ hình thành nên ý thức coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác.

Bộ Giáo dục chỉ đạo xử lý nghiêm vụ học sinh ném dép vào giáo viên ở Tuyên Quang
Bộ Giáo dục chỉ đạo xử lý nghiêm vụ học sinh ném dép vào giáo viên ở Tuyên Quang

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục chỉ đạo xử lý nghiêm vụ học sinh ném dép vào giáo viên ở Tuyên Quang

Bộ Giáo dục chỉ đạo xử lý nghiêm vụ học sinh ném dép vào giáo viên ở Tuyên Quang

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Đề nghị xử lý sai phạm xuyên tạc về quyết định phê duyệt SGK tiếng Trung Quốc
Đề nghị xử lý sai phạm xuyên tạc về quyết định phê duyệt SGK tiếng Trung Quốc

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm xuyên tạc về quyết định phê duyệt SGK tiếng Trung Quốc.

Đề nghị xử lý sai phạm xuyên tạc về quyết định phê duyệt SGK tiếng Trung Quốc

Đề nghị xử lý sai phạm xuyên tạc về quyết định phê duyệt SGK tiếng Trung Quốc

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm xuyên tạc về quyết định phê duyệt SGK tiếng Trung Quốc.