Hé lộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Pháp
Tổng thống Nicolas Sarkozy đã đưa ra nhiều ý tưởng mới về giải quyết việc làm, hạn chế người nhập cư vào Pháp…
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa có bài trả lời phỏng vấn gây nhiều tranh cãi trên tạp chí Figaro, trong đó ông nêu ý tưởng tổ chức trưng cầu ý dân về một số vấn đề lớn của nước Pháp, đi đầu là vấn đề thất nghiệp.
Ngoài bản thân ý tưởng gây nhiều tranh cãi này, nội dung cuộc phỏng vấn được xem là sự hé mở đầu tiên về chiến dịch tái tranh cử của nhà lãnh đạo đương nhiệm của Pháp.
![]() |
|
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (Ảnh: Internet) |
Kết luận lại, ông Sarkozy cho rằng, để tháo gỡ tất cả những vướng mắc hiện tại về vấn đề thất nghiệp, cần hỏi ý kiến trực tiếp người dân Pháp, theo hình thức mà ông cho là tốt nhất là tổ chức trưng cầu ý dân.
Ý tưởng của ông Sarkozy đang gây nhiều tranh cãi tại Pháp. Tổng biên tập tạp chí Figaro – tờ báo đã đăng tải bài phỏng vấn Tổng thống Sarkozy - Carl Meeus lý giải: “Trong trả lời phỏng vấn, Tổng thống Sarkozy không giải thích cụ thể vì sao nêu ý tưởng về nhiều cuộc trưng cầu ý dân. Nhưng tôi cho rằng, ông Sarkozy muốn chứng tỏ thiện chí trở lại vấn đề lớn của nước Pháp mà ông từng hứa hẹn trong bầu cử 5 năm về trước. Lời hứa đó đến giờ đã không đạt được nhưng Tổng thống muốn thuyết phục cử tri rằng ông vẫn giữ lời hứa và muốn làm đến cùng để thực hiện lời hứa”.
![]() |
|
Ứng cử viên Đảng Xã hội phát biểu tại Orleans ngày 9/2 phản pháo lại ý tưởng của Tổng thống Sarkozy |
Chuyên gia phân tích chính trị Jerome Chapuis nhận định: “Câu nói của Tổng thống Sarkozy chỉ mập mờ rằng, nếu hỏi tôi đã nghĩ và tính đến một sự cải cách sâu sắc chưa thì tôi có thể trả lời là có. Cuộc phỏng vấn có thể coi là phác thảo chiến dịch tranh cử của ông, dù chưa tuyên bố tái tranh cử”.
Những ý tưởng nghe thì mới mẻ, nhưng thực ra đều là những chủ đề truyền thông của cánh hữu tại Pháp. Giới phân tích cho rằng, ông Sarkozy chủ trương thu hút tối đa cử tri của cánh hữu, khi các cuộc điều tra gần đây cho thấy, ông luôn mất điểm hơn so với ứng cử viên của đảng Xã hội François Hollande. Ngày càng có nhiều người dân Pháp mất lòng tin và cảnh giác trước những lời hứa hẹn của ông Sarkozy bởi họ đều nhớ cách đây 5 năm ông từng hứa giảm tỷ lệ thất nghiệp, khi đó đang là 5% và thực tế hiện nay, tỷ lệ đó đã tăng lên hơn 10%.
Phản bác lại ý tưởng mới của ông Sarkozy, ứng cử viên đảng Xã hội Francois Holland chơi chữ rằng “cuộc trưng cầu ý dân sắp tới, chính là cuộc bầu cử”./.

