Hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu: Mỹ muốn - Nga hững hờ

Nga luôn giữ quan điểm chống lại kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa gần biên giới với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov ngày 8/3 cho biết, Hội nghị quốc tế về hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ được tổ chức tại Moscow trong hai ngày ngày 3-4/5 tới. Hội nghị dự kiến ​được tổ chức ​một vài tuần trước hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức tại Chicago từ 20-21/5.

Tên lửa chiến lược Topol-M của Nga (Ảnh:RIA Novosti)

Hội nghị quốc tế về hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ là cơ hội để các chuyên gia quân sự từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế công khai thảo luận về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên khắp thế giới.

Trước việc Nga chuẩn bị Hội nghị quốc tế về hệ thống phòng thủ tên lửa, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết: Mỹ mong muốn hợp tác với Nga về vấn đề phòng thủ tên lửa bất kỳ lúc nào.

Phát biểu sau khi cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói  rằng: “Cùng chung quan điểm chống lại các mối đe dọa, Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga về vấn đề phòng thủ tên lửa. Vấn đề đánh chặn tên lửa mới mà Ba Lan đưa ra, cũng như phân đội hàng không Mỹ đóng tại Ba Lan sẽ là nền tảng của sự cam kết bảo vệ an ninh chung".

"Phòng thủ tên lửa là vấn đề dành cho NATO. Tôi tin rằng, đây cũng là vấn đề chúng ta quan tâm để bảo vệ lợi ích của tất cả các nước. Mỹ sẽ hợp tác với Nga về phòng thủ tên lửa để chống lại các mối đe dọa. Thông qua NATO, Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề này tại Hội đồng NATO-Nga", bà Hillary nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nga và hy vọng sẽ để đạt được một thỏa thuận về phòng thủ tên lửa nhằm đem lại lợi ích chung cho 2 nước.

Tuy nhiên, đưa ra lập luận về hệ thống phòng thủ tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Serdyukov ngày 8/3 cho biết, Nga luôn giữ quan điểm chống lại kế hoạch của Mỹ về phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa gần biên giới với Nga và cho rằng, đây sẽ là hành động đe dọa đến an ninh của nước này.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh trong tháng 11 tới, nước này phải đưa ra một loạt các biện pháp để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa nhằm chống lại lá chắn của NATO, bao gồm cả việc triển khai các tên lửa Iskander tại Kaliningrad, trên biên giới với Ba Lan.

Trước đó, năm 2010, tại một hội nghị Thượng đỉnh ở Lisbon, Bồ Đào Nha, các thành viên của NATO đã đồng ý tạo ra một lá chắn tên trên khắp châu Âu để chống lại những tên lửa đạn đạo của các quốc gia như Iran và CHDCND Triều Tiên.

Nga cũng đã yêu cầu NATO cung cấp bằng văn bản, đảm bảo về mặt pháp lý rằng, lá chắn tên lửa của NATO sẽ không chống lại Moscow. Tuy nhiên, NATO đã miễn cưỡng không đáp ứng yêu cầu trên của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.