Hi vọng cứu các thợ mỏ New Zealand ngày càng mong manh
Các nhân viên cứu hộ vẫn không thể xuống dưới hầm do khí gas độc hại và nguy cơ xảy ra một vụ nổ thứ hai là rất cao.
>> Robot hỏng, trì hoãn tiến độ giải cứu thợ mỏ New Zealand
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi một người máy quân sự điều khiển từ xa được đưa xuống hầm mỏ sáng nay, đã bị hỏng sau khi được đưa xuống độ sâu 550m, cách vị trí được xác định là có các thợ mỏ khoảng 2 km.
Người phát ngôn Lực lượng cảnh sát New Zealand cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra và hứa sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm. Tuy nhiên, tình hình rất nghiêm trọng và mỗi phút trôi qua, hi vọng tìm thấy những người sống sót càng mong manh. Đây là một thực tế mà chúng ta phải chấp nhận.”
Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu 29 thợ mỏ bị mất tích. Trong số 29 thợ mỏ bị nạn có 5 người nước ngoài. Họ bị nạn khi đang làm việc ở cách mặt đất 150m và cách cửa hầm 2,5 km.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/11, Australia gửi một robot tới New Zealand để trợ giúp cho các hoạt động cứu hộ. Robot được trang bị camera, đèn, các phương tiện liên lạc và dụng cụ thử khí gas được điều khiển bằng cáp quang và có thể tiến sâu 6km trong lòng đất./.