Hiện tượng siêu trăng cuối cùng năm 2020 xuất hiện tại nhiều quốc gia

VOV.VN - Hiện tượng siêu trăng hôm nay đã xuất hiện trên bầu trời đêm của nhiều quốc gia.

Khi Singapore chìm vào bóng đêm, siêu trăng đã tỏa sáng bầu trời đêm qua một đám mây. Trong khi đó, siêu trăng trên bầu trời Hong Kong (Trung Quốc) lại như một chiếc đèn lớn khổng lồ sáng rực.

Hiện tượng siêu trăng. (Ảnh: AP)

Siêu trăng là hiện tượng trăng tròn đúng lúc nó nằm ở vị trí gần Trái đất nhất trong quỹ đạo hình elip, dẫn tới việc mặt trăng trông to và sáng hơn thường lệ. Theo công bố của NASA, đây là siêu trăng cuối cùng của năm 2020.

Siêu trăng này diễn ra vào khoảng thời gian các loài hoa đua nở nên được đặt tên là “Trăng hoa”. Đáng chú ý siêu trăng lần này trùng với ngày lễ Phật đản (Vesak) hay ngày sinh của Đức Phật, một ngày lễ lớn tại các quốc gia Châu Á. "Siêu Trăng hoa” được xem là điềm lành của mùa xuân ở Bắc bán cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên