Hình ảnh Hongkong kỷ niệm 15 năm ngày trở về Trung Quốc

Đúng ngày này cách đây 15 năm trước, Hongkong được trao trả cho Trung Quốc, đánh dấu kết thúc hơn 150 năm dưới sự cai quản của nước Anh

Ngày 1/7, Hongkong kỷ niệm 15 năm ngày trở về Trung Quốc với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (ảnh: Tân Hoa xã)
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cho rằng, 15 năm qua, dưới phương châm “Một nước hai chế độ, người Hongkong cai quản Hongkong”, người dân Hongkong đã được hưởng quyền dân chủ và tự do rộng rãi nhất từ trước tới nay. Sau khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, kinh tế Hongkong vẫn phát triển ổn định, tiếp tục duy trì vị trí là trung tâm tài chính, thương mại và vận chuyển hàng hải quốc tế, luôn được đánh giá là nền kinh tế tự do, mở và sức cạnh tranh lớn nhất toàn cầu.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hy vọng trong 5 năm tới Hongkong sẽ nỗ lực thúc đẩy xã hội hài hòa ổn định, nâng cao sức cạnh tranh, bồi dưỡng nhân tài.

Nhân dịp này, ông Hồ Cẩm Đào cũng tham dự lễ nhậm chức của chính quyền đặc khu hành chính Hongkong khóa mới, do ông Lương Chấn Anh làm Trưởng đặc khu hành chính.

Một vài hình ảnh tại buổi lễ kỷ niệm:






Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên