Hình ảnh: Thảm họa tràn dầu lớn nhất nước Anh 50 năm trước

VOV.VN - 50 năm trước, tàu chở dầu Torrey Canyon gặp sự cố làm tràn hơn 100.000 tấn dầu thô giữa Land’s End và quần đảo Scilly.

Hơn 2000 binh lính, đặc công, thủy thủ, cảnh sát, lính cứu hỏa cùng các công nhân được huy động để khắc phục sự cố tràn dầu sau khi tàu Torrey Canyon bị đắm vào ngày 18/3/1967. (Ảnh: Jane Bown)
Sau thảm họa, ngành thủy sản đã nỗ lực để trấn an người tiêu dùng rằng các sản phẩm ở đây đều an toàn. (Ảnh: Jane Bown)
Những chiếc tàu nhỏ được trang bị thiết bị động cơ phun nhằm giúp chiến đấu với vết dầu loang. (Ảnh: Jane Bown)
Mọi nỗ lực để làm phân tán lớp dầu bằng cách phun chất tẩy rửa nhưng đều không thành công. Có những nơi lớp dầu trên bề mặt nước đã dày tới nửa mét. (Ảnh: Jane Bown)
Các nhà chức trách đã thử nhiều biện pháp để kiểm soát dầu tràn, làm sạch biển như sử dụng thiết bị nổi bằng nhựa. (Ảnh: Jane Bown)
Khi nhận ra xác tàu Torrey Canyon không thể kéo đi được và dầu không thể sử dụng được nữa, chính phủ quyết định thả bom vào tàu và các vết dầu loang từ trên không. (Ảnh: Jane Bown)
Ngày 30/3/1967, dầu trong xác tàu và trên mặt biển đã bị lửa đốt gần hết. (Ảnh: Jane Bown)
Sau khi thảm họa đi qua, người dân địa phương và các tổ chức đã được ca ngợi vì sự tình nguyện giúp đỡ dọn sạch bãi biển. (Ảnh: Jane Bown)
Hội Hoàng gia bảo vệ động vật Anh (RSPCA) đã sử dụng các tòa nhà địa phương để phối hợp hoạt động nhằm giảm thiểu tác động với động vật hoang dã. (Ảnh: Jane Bown)
Các hoạt động cứu giúp động vật kéo dài tới tháng 4/1967. (Ảnh: Jane Bown)
Bài báo trên The Observer, số ra ngày 2/4/1967. (Ảnh: Jane Bown)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm
Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

VOV.VN - Theo một nguồn tin Palestine, đã có khoảng 110 chuyến xe đến được Dải Gaza qua cửa khẩu Erez trong ngày 13/7.

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

Israel lần đầu mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza sau 9 năm

VOV.VN - Theo một nguồn tin Palestine, đã có khoảng 110 chuyến xe đến được Dải Gaza qua cửa khẩu Erez trong ngày 13/7.

Các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ
Các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ

VOV.VN - Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới không thuộc OPEC ngày 10/12 đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ.

Các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ

VOV.VN - Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới không thuộc OPEC ngày 10/12 đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ.

Ukraine xem xét cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga
Ukraine xem xét cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga

VOV.VN - Bộ Kinh tế Ukraine đang xem xét thiết lập cơ chế cấm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ Nga và coi đây là một yếu tố quan trọng trong lệnh trừng phạt.

Ukraine xem xét cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga

Ukraine xem xét cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga

VOV.VN - Bộ Kinh tế Ukraine đang xem xét thiết lập cơ chế cấm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ Nga và coi đây là một yếu tố quan trọng trong lệnh trừng phạt.

Nigeria: 14 công nhân ngành dầu mỏ bị bắt cóc
Nigeria: 14 công nhân ngành dầu mỏ bị bắt cóc

VOV.VN - Những người bị bắt cóc khi đang trên đường đến làm việc tại công ty năng lượng Nestoil của Nigeria.

Nigeria: 14 công nhân ngành dầu mỏ bị bắt cóc

Nigeria: 14 công nhân ngành dầu mỏ bị bắt cóc

VOV.VN - Những người bị bắt cóc khi đang trên đường đến làm việc tại công ty năng lượng Nestoil của Nigeria.

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS
Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

VOV.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS qua các cuộc không kích.

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

VOV.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS qua các cuộc không kích.