Hồ sơ “Nô lê tình dục” ngăn cách Nhật Bản và Hàn Quốc
Vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong thời kỳ trước và trong Thế chiến thứ 2 đã phủ bóng đen lên cuộc hội đàm giữa 2 nguyên thủ
Sáng 18/12, tại Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak đã có cuộc hội đàm cấp cao nhằm thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa hai nước.
Chủ đề chính của cuộc hội đàm là việc sớm nối lại đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế song phương. Tuy nhiên, vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong thời kỳ trước và trong Thế chiến thứ 2 đã phủ bóng đen lên cuộc hội đàm lần này.
Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak là một phần trong các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau nhằm củng cố mối quan hệ mật thiết và gần gũi giữa hai nước.
Phát biểu tại cuộc hội đàm cấp cao, Thủ tướng Nhật Bản Noda khẳng định cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là đồng minh thân cận của Mỹ và cùng nhau chia sẻ các giá trị cơ bản cũng như khái niệm về hòa bình phồn vinh của khu vực Đông Á. Nhật Bản mong muốn xây dựng mối quan hệ Nhật – Hàn hướng đến tương lai.
Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak cho rằng vấn đề phụ nữ 2 miền Triều Tiên bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trước và trong Thế chiến thứ 2 đang là trở ngại cho quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Hàn Quốc thúc giục Nhật Bản có thái độ tích cực nhằm ưu tiên giải quyết vấn đề nô lệ tình dục.
Theo giới phân tích, việc Tổng thống Lee Muyng-bak nêu vấn đề nô lệ tình dục trong cuộc hội đàm cấp cao lần này đã được dự đoán từ trước. Trong thời gian gần đây tại Hàn Quốc dư luận đang gây sức ép lên chính phủ nhằm yêu cầu Nhật Bản xin lỗi và bồi thường cho những phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục.
Mới đây, hôm 14/12, những phụ nữ này đã mở cuộc tuần hành lần thứ 1.000 ở Seoul. Ngoài ra, một tổ chức đoàn thể tại Hàn Quốc đã dựng tượng của những phụ nữ này phía trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.
Trong cuộc hội đàm ngày 18/12, Thủ tướng Nhật Bản Noda tái khẳng định lập trường của nước này rằng vấn đề nô lệ tình dục đã được giải quyết.
Thủ tướng Noda cũng yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc sớm dỡ bỏ bức tượng trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Noda: “Tôi đã nói với Tổng thống Hàn Quốc rằng về mặt luật pháp Nhật Bản, vấn đề nô lệ tình dục đã được giải quyết. Nhật Bản cũng đã có nhiều nỗ lực đối với vấn đề này trên phương diện nhân đạo. Nhật Bản sẽ tiếp tục xem xét vấn đề này trên phương diện nhân đạo”.
Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc đã cùng nhau dạo bước ngắm vườn hoa trong khu nhà khách tại Kyoto nhằm thể hiện mối quan hệ mật thiết và gần gũi. Nhưng dường như động tác này không xóa được hố sâu ngăn cách giữa hai nước xung quanh vấn đề lịch sử./.