Những nhân vật tiềm năng được đề cử làm chủ tịch Hạ viện Mỹ thay ông McCarthy

VOV.VN - Với việc ông Kevin McCarthy liên tục thất bại trong việc giành đủ phiếu bầu để trở thành Chủ tịch Hạ viện, một số thành viên đảng Cộng hòa đã đề cử những nhân vật tiềm năng khác.

Nghị sĩ Kevin McCarthy liên tiếp thất bại sau 11 vòng bỏ phiếu liên tiếp cho vị trí chủ tịch Hạ viện tính đến sáng 6/1 (theo giờ Việt Nam) khi có 20 nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa quyết định bỏ phiếu chống lại ông.

Lần gần đây nhất Hạ viện không bầu được chủ tịch trong vòng bỏ phiếu đầu tiên là năm 1923. Khi đó, họ phải tiến hành tới 9 vòng bỏ phiếu.

Bất chấp những nhượng bộ lớn của ông McCarthy cùng các đồng minh, nghị sĩ đại diện bang California vẫn chưa thể thu thập đủ 218 phiếu để trở thành lãnh đạo Hạ viện.

Một số thành viên đảng Cộng hòa đã đề cử những nhân vật tiềm năng khác để thay thế ông McCarthy.

Steve Scalise

Ông Steve Scalise là nhân vật số 2 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và là người ủng hộ ông McCarthy. Ông Scalise có thể nhận được sự ủng hộ từ những người ôn hòa trong cuộc họp kín của nội bộ đảng. Tuy nhiên, một số thành viên ôn hòa cho rằng, sẽ không ích gì khi “lật đổ” ông McCarthy bằng việc đề cử một người có quan điểm tương tự như ông.

Trong khi đó, bản thân ông Scalise, nghị sỹ đại diện bang Louisiana, nói rằng ông ủng hộ và đã nhiều lần bỏ phiếu cho ông McCarthy.

Jim Jordan

Ông Jom Jordan, đại diện bang Ohio, là lãnh đạo Freedom Caucus - một nhóm gồm những thành viên bảo thủ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Ông Jordan đã nhiều lần ủng hộ ông McCarthy trong các vòng bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện, nhưng tất cả 20 thành viên của Freedom Caucus đã không ủng hộ ông McCarthy trong các vòng bỏ phiếu ngày 3/1.

Byron Donalds

Ông Donalds sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai tại Hạ viện sau khi viện này bầu được chủ tịch. Quan điểm cực hữu của ông được nhóm những người phản đối ông McCarthy ủng hộ. Trong vòng bỏ phiếu thứ 3 ngày 3/1, ông đã ủng hộ nghị sỹ Jordan thay vì ông McCarthy.

Ngày 4/1, ông được đề cử làm chủ tịch Hạ viện 3 lần, mỗi lần đều nhận được 20 phiếu ủng hộ.

Fred Upton

Ông Fred Upton là thành viên lâu năm của đảng Cộng hòa. Ông được bầu vào Hạ viện lần đầu tiên năm 1986 nhưng không tái tranh cử trong năm 2022. Ông được cho là có thể nhận được sự ủng hộ từ các thành viên đảng Dân chủ vì là thành viên ôn hòa của đảng Cộng hòa và đã bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2021.

Ông Upton cho biết, ông sẵn sàng tranh cử vị trí chủ tịch Hạ viện và gọi đó là đề xuất “hấp dẫn”. Chủ tịch Hạ viện thường là một nhà lập pháp từ đảng chiếm đa số, nhưng cũng có thể là một người “ngoài cuộc”.

Justin Amash

Ông Justin Amash từng là nghị sỹ đảng Cộng hòa đại diện cho bang Michigan. Ông là người đồng sáng lập nhóm Freedom Caucus tại Hạ viện và cũng là thành viên đầu tiên của đảng Đảng Cộng hòa kêu gọi luận tội ông Trump.

Ông Amash rời đảng Cộng hòa vào năm 2020 để gia nhập Đảng Tự do nhưng không tái tranh cử cùng năm đó. Ông từng là người chỉ trích mạnh mẽ bộ máy hành chính và chính trị hậu trường ở Washington. Ông đã có mặt tại Điện Capitol hôm 4/1 với tư cách là ứng viên tiềm năng.

Elise Stefanik

Bà Elise Stefanik, 38 tuổi là thành viên nữ trẻ nhất của đảng Cộng hòa từng được bầu vào quốc hội. Sau khi đắc cử năm 2014, bà công khai ủng hộ ông Donald Trump, đặc biệt trong lần đầu tiên ông bị luận tội. Lòng trung thành của Stefanik đã giúp bà giành được vị trí số 3 trong hội nghị của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào năm 2021, thay thế bà Liz Cheney, người phản đối ông Trump.

Hakeem Jeffries

Ông Hakeem Jeffries, 52 tuổi, ngày 30/11/2022 được bầu làm lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, bắt đầu nhiệm kỳ vào quốc hội khóa 118, từ ngày 3/1/2023.

Trong các vòng bỏ phiếu bầu chủ tịch hạ viện, ông Jeffries nhận được toàn bộ 212 phiếu bầu của đảng Dân chủ, cao hơn cả số phiếu của ông McCarthy.

Tuy nhiên, rất khó có khả năng có thành viên Cộng hòa nào đồng ý bỏ phiếu cho ông trở thành chủ tịch hạ viện, cho dù 2 bên có thỏa thuận chia sẻ quyền lực, do làm như vậy sẽ gây ra hậu quả chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa ngã ngũ sau 9 vòng bỏ phiếu liên tiếp
Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa ngã ngũ sau 9 vòng bỏ phiếu liên tiếp

VOV.VN - Hạ viện Mỹ hiện vẫn chưa bầu được Chủ tịch mới sau 3 ngày liên tiếp với 9 vòng bỏ phiếu.

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa ngã ngũ sau 9 vòng bỏ phiếu liên tiếp

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa ngã ngũ sau 9 vòng bỏ phiếu liên tiếp

VOV.VN - Hạ viện Mỹ hiện vẫn chưa bầu được Chủ tịch mới sau 3 ngày liên tiếp với 9 vòng bỏ phiếu.

Lần đầu tiên trong vòng 100 năm, Hạ viện Mỹ phải bỏ phiếu lại
Lần đầu tiên trong vòng 100 năm, Hạ viện Mỹ phải bỏ phiếu lại

VOV.VN - Sau 6 vòng bỏ phiếu trong 2 ngày qua, Hạ viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát vẫn chưa bầu được chủ tịch mới, khi ứng viên hàng đầu McCarthy không giành được số phiếu cần thiết để đắc cử.

Lần đầu tiên trong vòng 100 năm, Hạ viện Mỹ phải bỏ phiếu lại

Lần đầu tiên trong vòng 100 năm, Hạ viện Mỹ phải bỏ phiếu lại

VOV.VN - Sau 6 vòng bỏ phiếu trong 2 ngày qua, Hạ viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát vẫn chưa bầu được chủ tịch mới, khi ứng viên hàng đầu McCarthy không giành được số phiếu cần thiết để đắc cử.

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Kịch tính và căng thẳng trong gần 100 năm qua
Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Kịch tính và căng thẳng trong gần 100 năm qua

VOV.VN - Bất ngờ lớn nhất trong vòng gần 100 năm qua đã xảy ra khi ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa - đảng vừa giành quyền kiểm soát tại Hạ viện Quốc hội Mỹ - đã thất bại.

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Kịch tính và căng thẳng trong gần 100 năm qua

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Kịch tính và căng thẳng trong gần 100 năm qua

VOV.VN - Bất ngờ lớn nhất trong vòng gần 100 năm qua đã xảy ra khi ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa - đảng vừa giành quyền kiểm soát tại Hạ viện Quốc hội Mỹ - đã thất bại.