Web đen khiến trẻ em Anh bấn loạn, giới chức Anh đau đầu

(VOV) - Những hình ảnh khiêu dâm tràn lan trên internet đã làm nhiều học sinh tiểu học nước này không kiềm chế được và phạm tội.

Công chúng và giới chức Anh đang bàng hoàng về tỷ lệ trẻ em bị bắt vì bị nghi phạm tội hiếp dâm. Họ ngày càng lo ngại trước tác động mạnh của văn hóa phẩm đồi trụy trên internet đối với đầu óc trẻ thơ, mà theo họ đã làm méo mó cách nhìn của các em về tình dục và mối quan hệ giữa con người.

Con số gây sốc

Trong số nghi phạm bị bắt, có những đứa trẻ mới chỉ lên 10. Năm 2011, 24 cơ quan cảnh sát địa phương của Anh đã bắt giữ những đứa trẻ dưới 13 tuổi vì tội hiếp dâm. Bảy cơ quan cảnh sát trong số này cho biết họ bắt ít nhất 1 trẻ mới 10 tuổi, 6 cơ quan khác thì nói người trẻ nhất mà họ bắt là 11 tuổi, còn 11 cơ quan còn lại khẳng định nghi phạm trẻ nhất của họ đã bước sang tuổi 12.

Các số liệu trên do nhật báo Daily Mail của Anh công bố cuối tháng 11, sau khi khảo sát thăm dò 52 cơ quan cảnh sát địa phương trên toàn vương quốc Anh.

Theo các số liệu, có tới 357 trẻ từ 18 tuổi trở xuống phạm một loạt các tội liên quan đến tình dục như cưỡng dâm, tấn công tình dục các trẻ khác, dụ dỗ trẻ khác cho quan hệ tình dục, loạn luân và chụp hoặc lưu giữ những bức ảnh thiếu đứng đắn về những đứa trẻ khác.

(ảnh tư liệu của Alamy)

Ở hạt Merseyside, 1 bé trai 10 tuổi tham gia cùng 2 cậu bé khác để hiếp dâm tập thể 1 cô bé 12 tuổi ngay trong công viên. Lực lượng cảnh sát Avon & Somerset cũng bắt được 1 bé trai 10 tuổi bị cáo buộc đã ép bạn mình phải “quan hệ tình dục tới vài lần”. Các địa phương khác như Essex, Derbyshire, Durham, Gwent, và Strathclyde cũng bắt được những bé trai 10 tuổi như vậy.

Tiếng nói chuyên gia

Daily Mail dẫn lời John Carr đến từ Liên minh về An toàn Internet của các Hội từ thiện cho Trẻ em cho biết, trong xã hội Anh phổ biến 1 cảm nhận rằng Internet đóng 1 vai trò thiếu lành mạnh trong giai đoạn đầu phát triển về giới tính của trẻ, và những phát hiện mới đây về các nghi phạm hiếp dâm mới 10 tuổi chỉ càng làm tăng thêm bức xúc trong xã hội.

Trong khi đó, Jon Brown, phát ngôn viên của Hội Quốc gia Ngăn ngừa sự Tàn ác với Trẻ em, khẳng định có mối liên hệ không nghi ngờ gì nữa giữa trẻ em thực hiện tấn công tình dục và việc tiếp cận dễ dàng với văn hóa phẩm khiêu dâm trực tuyến. Theo ông, các sản phẩm kích động như thế này có ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ em hôm nay.

“Một số người trẻ không hiểu thế nào là đồng thuận cả - cứ thích là làm tới thôi, bất chấp hậu quả”, ông Brown nói. “Nếu một đứa trẻ đã xem 1 cảnh cưỡng hiếp trong phim sex hạng nặng, thì chính đứa trẻ đó sẽ có khuynh hướng diễn lại hành vi đó. Lũ trẻ hay nói về việc bắt chước những gì chúng đã được xem.”

Một điều tra viên về lạm dụng trẻ em, thuộc lực lượng cảnh sát South East England, cho biết, khi họ bắt các trẻ vị thành niên phạm các tội về tình dục, họ nhận thấy những đứa trẻ này đều đã tiếp xúc với văn hóa phẩm khiêu dâm loại ‘nặng’.

“Thường thì trong điện thoại các em ý có lưu các đoạn video và bức ảnh để đem chia sẻ với bạn bè,” vị điều tra viên nói. “Chuyện này các đồng nghiệp của tôi không gặp phải cách đây 10 năm.”

Phó Cao ủy Trẻ em của Anh, Sue Berelowitz, vào đầu năm 2012 đã nói với các nghị sĩ nước này rằng các sản phẩm khiêu dâm trên mạng đã biến trẻ em thành những tên tội phạm tình dục, đã khiến cho đầu óc các em nhìn nhận các hành vi lệnh lạc như những gì bình thường.

Muốn làm ‘người lớn’

Vẫn theo Daily Mail, một cậu bé lúc 12 tuổi đã cưỡng bức một bé gái hàng xóm 9 tuổi do cậu muốn “có cảm giác trưởng thành” sau khi xem phim sex trên mạng.

Không bị giới hạn truy cập internet, cậu học sinh này đã ghé thăm các website ‘siêu đen’ trước khi đưa cô bé nạn nhân vào căn nhà kho trong vườn và thực hành những gì cậu đã được xem.

Vụ việc này, xảy ra trên vùng đảo Skye (thuộc Scotland, Anh Quốc), bị vỡ lở sau khi cô bé kia bắt đầu thấy mệt mỏi và nói với mẹ rằng cô sợ có “em bé trong bụng”.

Tòa án ở Edinburgh đầu năm nay đã nghe thủ phạm kể về việc cậu ta liên tục ‘tấn công’ cô bé từ tháng 12/2010 đến tháng 1/2011. Cậu ta cũng lạm dụng bé gái này ngay cả trên giường ngủ của mình trong khi một cậu bạn 12 tuổi quan sát.

Kẻ phạm tội sau đó thú nhận với cảnh sát và chỉ cho họ xem các website đồi trụy mình đã vào. Khi cảnh sát hỏi vì sao bắt chước, cậu trả lời là do “hấp dẫn quá” và muốn được “thử cảm giác người lớn”.

Cậu bé này hiện đang bị cảnh sát giữ do thừa nhận tội hiếp dâm và hai tội tấn công tình dục khác. Cậu ta sẽ được các nhân viên công tác xã hội giám sát chặt chẽ cho đến khi 18 tuổi.

Giải pháp?

Cũng như nhiều nước phương Tây khác, xã hội Anh khá cởi mở về sex nhưng nay phải hứng chịu các hệ lụy của sự tự do thái quá trên internet.

Thủ tướng đương nhiệm của Anh, David Cameron, lên tiếng hứa sẽ tăng cường kiểm soát web đen (ảnh: Reuters)

Trước những thực tế đau lòng trên, đương kim Thủ tướng của Anh là David Cameron đã phải lên tiếng hứa sẽ tăng cường sự kiểm soát đối với phim ảnh khiêu dâm trên mạng bằng cách đưa vào dùng hàng loạt bộ lọc khi có bất cứ khách hàng nào mua máy tính mới hoặc đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet mới.

Riêng nhật báo Daily Mail cũng đã phát động 1 chiến dịch chặn web đen một cách tự động, trong đó người dùng Internet phải đăng ký thì mới xem được nội dung ‘người lớn’.

Lo lắng cho thế hệ tương lai, bà Phó Cao ủy về trẻ em Berelowitz cũng ủng hộ giải pháp này.

Tuy nhiên, như thế dường như vẫn chưa đủ. Để giải quyết tận gốc vấn đề, nước Anh có lẽ cần một giải pháp thực sự đồng bộ và toàn diện, với sự vào cuộc của các nhà lập pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phận nữ múa cột ở Macau
Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Phận nữ múa cột ở Macau

Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.