Hoà bình tại Gaza còn quá mong manh
Các bên đã đạt được một thoả thuận ngừng bắn nhưng chưa phải là một thoả thuận chính thức nên vẫn còn cảnh giao tranh, đổ máu.
Israel và phong trào hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza hôm 22/8 đã đạt được thoả thuận ngừng bắn sau 5 ngày giao tranh ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, mối quan ngại về tính bền vững của thoả thuận ngừng bắn lại gia tăng khi chỉ vài giờ sau khi đạt được thoả thuận này, các chiến binh hồi giáo tại Dải Gaza đã tiếp tục bắn tên lửa vào miền Nam Israel.
Hôm 22/8, 4 quả tên lửa từ Gaza đã được bắn vào miền Nam Israel, tuy nhiên không gây ra thương vong. Động thái này bị cho là đã làm suy yếu thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và các chiến binh hồi giáo Palestine, vốn để xoa dịu sự leo thang căng thẳng giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Nhà nước Do Thái Palestine những ngày gần đây.
Trước đó vài giờ, một quan chức tham gia vào cuộc đàm phán hoà giải giữa Israel và các phe phái Palestine tại Gaza cho biết, các bên đã đạt được thoả thuận ngừng bắn. Một quan chức Palestine cho biết, Hamas đảm bảo các nhóm vũ trang Palestine, chịu trách nhiệm hầu hết các vụ bắn rốckét vào Israel trong những ngày qua, sẽ công nhận thỏa thuận ngừng bắn này. Theo kế hoạch, các lực lượng an ninh do Hamas điều hành đã được chỉ thị để ngừng bắn rốc két vào Israel, lập các điểm kiểm soát tại Gaza. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức cấp cao của Hamas cho biết đồng ý về một thoả thuận ngừng bắn trong cuộc hội đàm với các quan chức Ai Cập, với điều kiện Israel phải ngừng các cuộc không kích vào Dải Gaza.
Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo vừa được tổ chức tại thành phố Gaza, người phát ngôn Uỷ ban kháng chiến nhân dân (PRC) cho biết, đây chỉ là thoả thuận ngừng bắn tạm thời vì lợi ích của người dân Palestine, và sẽ khó để có thể đàm phán hoà bình với Israel nhằm đạt được một thoả thuận ngừng bắn lâu dài. Nhóm vũ trang Ủy ban kháng chiến nhân dân bị cáo buộc là đã gây ra các vụ tấn công chết người vào hồi tuần trước ở miền Nam Israel, giết chết 8 người Israel.
Về phần mình, Nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu cũng tuyên bố quân đội sẽ ngừng bắn trên dải Gaza nếu như các chiến binh Hồi giáo tạm dừng các cuộc tấn công trên lãnh thổ Israel.
Người dân tại Dải Gaza đã rất vui mừng và hoan nghênh động thái này. Một người dân cho biết: “Tất nhiên là tôi ủng hộ thoả thuận ngừng bắn, bởi chiến tranh đã ảnh huởng tiêu cực tới chúng tôi. Nó không có gì tích cực cả. Chúng tôi chưa bao giờ chiến thắng được chiến tranh”.
Mặc dù có thêm một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza giữa Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas và Israel được ký kết, nhưng cũng giống như các thoả thuận ngừng bắn trước đó, thoả thuận ngừng bắn vừa đạt được vẫn chưa phải là một thoả thuận chính thức và còn rất mong manh. Cả người dân Palestine và Israel đều mong mỏi được được sống những ngày không có đạn bay, máu đổ và quốc tế cũng hy vọng thoả thuận ngừng bắn sẽ mở đường cho một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn. Để làm được điều này, rõ ràng không chỉ cần sự chân thành và nghiêm túc trong việc thực thi lệnh ngừng bắn từ 2 phía, mà còn cần tới sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và các nhóm hoà giải./.