Hòa bình tại Syria trước nguy cơ thất bại
Những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các phần tử chống đối Syria vẫn diễn ra khiến cho thỏa thuận ngừng bắn đang trở nên vô hiệu.
Chiều 29/4, theo kế hoạch, ông Robert Mood, người được Liên Hợp Quốc chỉ định đứng đầu lực lượng giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đã có mặt tại thủ đô Damascus của Syria để tăng cường các hoạt động giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn của quân đội Syria và phe nổi dậy tại những điểm nóng. Tuy vậy, Bạo lực tại Syria vẫn tiếp diễn khiến hàng chục người thiệt mạng trong ngày 28/4. Điều này càng cho thấy tình trạng “mong manh” của lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc đứng ra làm trung gian.
Ngày 28/4, bạo lực vẫn tiếp diễn với những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các phần tử chống đối. Theo các nhà hoạt động, ít nhất 10 tay súng nổi loạn bị quân chính phủ tiêu diệt ở khu vực Damascus. Còn theo hãng thông tấn chính thức SANA của Syria, tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc nước này, đụng độ giữa quân đội với "các nhóm khủng bố vũ trang" đã làm 3 binh sĩ thiệt mạng, trong khi 2 phần tử khủng bố cũng bị tiêu diệt.
![]() |
| Cảnh tượng đổ nát sau vụ đánh bom tại thành phố Aleppo (Ảnh: EPA) |
Trước đó, trong đêm 27/4, những tay súng đi trên xuồng cao su đã bất ngờ đánh úp một đơn vị quân đội của Syria đóng tại khu vực gần cảng phía Bắc Latakia, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, khiến nhiều quan chức an ninh của chính phủ thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên xảy ra cuộc tấn công từ trên biển trong cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad kéo dài hơn 1 năm qua.
Ông Mazeb, nhà phân tích chính trị Syria cho biết: “Đây là một chiến thuật mới của quân nổi dậy muốn lật đổ Chính phủ Syria. Bởi vì họ đã không bao giờ giành chiến thắng trước lực lượng chính phủ Syria trong các trận đánh. Họ chỉ chiếm được một số khu vực mà quân đội chính phủ quản lý lỏng lẻo”.
Cũng trong ngày 28/4, các nhà chức trách Lebanon cho biết, họ đã chặn được 3 container chở vũ khí với đích đến là lực lượng chống đối ở Syria. Theo nguồn tin này, các container trên chở súng máy hạng nặng, đạn pháo, rocket, bệ phóng... Trong khi đó, chính quyền Syria vẫn tố cáo rằng, vũ khí cho phe nổi dậy được vận chuyển lén lút vào Syria từ Lebanon.
Những diễn biến mới nhất này cho thấy, lệnh ngừng bắn được áp dụng từ ngày 12/4 chỉ giúp giảm đi không đáng kể tình trạng bạo lực, giết chóc ở đất nước Syria. Cả chính phủ lẫn phe nổi dậy đều đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Điều có thể dễ nhận thấy, Syria tiếp tục là nơi chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa các cường quốc với Nga và Trung Quốc đứng về một bên và bên kia là Mỹ và phương Tây.
Mới đây, Pháp lên tiếng kêu gọi tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Syria để ngăn chặn tình trạng đổ máu ở đây. Tuy nhiên, khác với tình hình ở Libya, Nga và Trung Quốc lần này kiên quyết khẳng định, họ sẽ không ủng hộ một chiến dịch kiểu như với Libya ở Syria và kể cả những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào đất nước Trung Đông bất ổn này.
Phát biểu tại Moscow khi đang tháp tùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm chính thức Nga, ông Trình Quốc Bình, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định: "Hai bên duy trì các quan điểm trùng khớp nhau 100% về vấn đề Triều Tiên và Syria".
Nga và Trung Quốc đều công khai phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Syria, đặc biệt là can thiệp quân sự, cả hai nước đều ủng hộ kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc-Liên đoàn Arab Kofi Annan đưa ra, đồng thời kêu gọi Chính phủ Syria và phiến quân tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.
Hiện tại, các giám sát viên của Liên Hợp Quốc đang bắt đầu được đưa dần vào Syria. Theo kế hoạch, ngày mai (30/4), 30 trong số lực lượng phái viên đông đảo gồm 300 thành viên sẽ được triển khai ở Syria ./.
