Hoà bình Trung Đông có dấu hiệu tích cực
Cả Israel và Palestine cũng như nhóm Bộ Tứ liên tục lên tiếng kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp.
Ngày 26/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố, người Palestine đã sẵn sàng đàm phán hòa bình trực tiếp với Israel.
Phát biểu trước báo giới sau khi hội đàm với Quốc vương Abdullah II của Jordan tại Amman, Tổng thống Abbas nêu rõ Palestine sẵn sàng khởi động các cuộc hòa đàm trực tiếp với Israel. Ông Abbas nói: "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán hòa bình trực tiếp. Trong quá khứ, chúng tôi từng đàm phán với các chính phủ khác nhau của Israel. Chúng tôi không có ý né tránh điều này".
Tổng thống Abbas cho rằng, khả năng đàm phán hòa bình trực tiếp với Israel là "hoàn toàn có thể" một khi Israel đình chỉ các hoạt động định cư Do Thái và đàm phán bắt đầu với xuất phát điểm là thảo luận việc thành lập một nhà nước Palestine theo các đường biên giới trước năm 1967.
Trước đó, cũng trong ngày 26/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hối thúc Palestine bắt đầu ngay lập tức các cuộc hòa đàm trực tiếp.
Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, ông Netanyahu tuyên bố cần phải chuyển sang đàm phán trực tiếp ngay lập tức, đồng thời bảo đảm rằng đã có một thỏa thuận giữa Mỹ và Israel về điều này.
Phái viên Mỹ về hòa bình Trung Đông George Mitchell cũng đã chuyển một thông điệp tới Tổng thống Abbas, trong đó nêu rõ nhà lãnh đạo Palestine cần nhanh chóng chuyển sang hòa đàm trực tiếp với Israel nếu ông muốn Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine.
Ngày 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak có cuộc trao đổi với Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Washington, nội dung cuộc trao đổi này xoay quanh vấn đề đàm phán hoà bình trực tiếp giữa Israel với Palestine.
Ngoại trưởng Brazil Amorim, đang ở thăm Trung Đông, đã có các cuộc gặp và hội đàm với Thủ tướng Palestine Salam Fayat và Ngoại trưởng Al Malki tại thành phố Ramala ở khu bờ Tây. Hai bên tập trung bàn về khả năng đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel.
Ngoại trưởng Brazil Amorim nói rằng, Palestine và Israel cần nhanh chóng tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp. Điều quan trọng là cần xác định các vấn đề sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán đó. Nếu có thiện chí, đàm phán giữa hai bên có thể đạt được hiệu quả thông qua các biện pháp khác nhau.
Rõ ràng, những cuộc tiếp xúc vừa qua của lãnh đạo Israel, Palestine cũng như của các nước trong Bộ Tứ và của cả liên đoàn A-rập về việc thúc đẩy cuộc đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel cho thấy, bức tranh về hoà bình Trung Đông đã có dấu hiệu tích cực./.