Hoà bình vẫn xa vời với người dân Syria

Thoả thuận ngừng bắn theo kế hoạch hoà bình 6 điểm của Đặc phái viên chung Kofi Annan đã được thực hiện gần 2 tuần, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn ở Syria gây nhiều thương vong

Gần hai tuần đã qua khi nhóm quan sát viên Liên Hợp Quốc đầu tiên gồm 6 người tới thủ đô Damascus để giám sát việc Chính phủ Syria và phe đối lập thực thi thỏa thuận ngừng bắn theo kế hoạch hòa bình 6 điểm mà Đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab (AL) Kofi Annan đề ra, tình hình tại quốc gia Trung Đông này đã có những chuyển biến bước đầu. Tuy nhiên, hy vọng về một nền hòa bình vẫn là xa vời với người dân Syria khi bạo lực vẫn tiếp diễn giữa quân đội chính phủ và phe đối lập.

Sau vụ đánh bom làm rung chuyển Damascus trong ngày 27/4, phe đối lập xác nhận có thêm hai vụ đánh bom khác xảy ra tại một khu công nghiệp ở Damascus và thành phố Banias, làm 3 nhân viên an ninh bị thương.

Tính từ ngày 12/4 đến nay, các vụ bạo lực vẫn gia tăng cướp đi sinh mạng của khoảng 120 người (Ảnh: The Nation)

Hãng tin nhà nước SANA cáo buộc các nhóm khủng bố vũ trang là thủ phạm thực hiện các vụ đánh bom nói trên. Chính phủ Syria tuyên bố "sẽ không khoan nhượng và sử dụng nắm đất sắt đối với những kẻ khủng bố nhân dân".

Cùng ngày, biểu tình đã diễn ra tại nhiều nơi ở Syria để phản đối bạo lực. Một tổ chức đối lập Syria cho biết đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình với lực lượng chính phủ, làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên an ninh.

Trong khi đó, nhóm quan sát viên tiền trạm của Liên Hợp Quốc, hiện đang có mặt tại Syria giám sát thỏa thuận ngừng bắn, chưa có bình luận nào về các vụ bạo lực mới đây nhất. Lý giải về điều này, phát biểu với báo giới ngày 27/4, ông Neeraj Singh, thành viên nhóm qua sát tiền trạm cho biết: “Tôi chỉ có thể nói về những gì mà nhóm quan sát chứng kiến, bởi vì chúng tôi chỉ đưa ra báo cáo đánh giá về những gì mà chúng tôi chứng kiến. Hiện 2 quan sát viên Liên Hợp Quốc đã đến tỉnh Idlib để đánh giá tình hình tại đây”.

Trước tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Syria, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Chính phủ Syria chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực và hợp tác với đặc phái viên Annan.

Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ ngày 27/4, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Đã có quá nhiều người dân Syria thiệt mạng và họ không thể chờ đợi thêm nữa. Tình hình hiện nay là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần phải thúc đẩy nhanh chóng việc triển khai phái đoàn quan sát viên 300 người”.

Theo kế hoạch đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua mới đây, một phái bộ quan sát viên đầy đủ gồm 300 người của Liên Hợp Quốc sẽ được triển khai tới Syria để giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Dự kiến kế hoạch này sẽ được thực hiện vào tuần tới.

Trong một diễn biến mới, Liên Hợp Quốc ngày 27/4 đã chỉ định Thiếu tướng người Nauy Robert Mood đứng đầu lực lượng giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Ông Robert Mood được đánh giá là một người hiểu rõ tình hình Syria và đã có mặt tại quốc gia này để thương lượng với Damascus các điều kiện cho phép phái đoàn quan sát viên đầu tiên của Liên Hợp Quốc triển khai hoạt động.

Việc bổ nhiệm Thiếu tướng Robert Mood diễn ra trong bối cảnh phương Tây liên tục đưa ra những nghi vấn về khả năng thành công của kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan đề xuất.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice cho rằng, Hội đồng Bảo an phải sẵn sàng để đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Chính phủ Syria không tuân thủ cam kết ngừng bắn. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cũng chỉ trích Syria không tuân thủ kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO cũng khẳng định tổ chức quân sự này hiện chưa có kế hoạch can thiệp vào Syria, đồng thời bày tỏ tin tưởng một giải pháp chính trị, hòa bình là phương thức phù hợp để giải quyết khủng hoảng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.