Hòa đàm Syria: Cơ hội cho hòa bình, chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tất cả các bên ở Syria cần tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố như một sự mở đầu cho bất kỳ tiến trình chính trị nào ở quốc gia này.

Sau nhiều lần trì hoãn, Liên Hợp Quốc hôm qua (31/7) đã chính thức mời Chính phủ Syria tham dự các cuộc đàm phán hòa bình mới với lực lượng đối lập, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 này. Đây được xem là cơ hội để các bên thực thi những bước đi thực tế và đáng tin cậy theo hướng chuyển giao chính trị tại Syria, mở ra một nền hòa bình lâu dài và bền vững cho quốc gia Trung Đông này.

Một vòng đàm phán về hòa bình Syria ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: AP)

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem và Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tại thủ đô Damascus của Syria hôm qua (31/7), phó Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy cho biết,  ông đã chính thức mời chính phủ Syria tham dự các cuộc đàm phán hòa bình mới với lực lượng đối lập, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 này.

Để thúc đẩy đàm phán, ông đã cùng Ngoại trưởng Syria thảo luận kế hoạch nối lại đàm phán, quá trình chuyển tiếp chính trị, vốn đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành.

“Tôi đã thông báo với Ngoại trưởng và Thứ trưởng Syria về việc Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập một cuộc đàm phán về Syria vào cuối tháng 8 tới. Các cuộc đàm phán được tiến hành trên cơ sở nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tôi cũng đã giải thích với phía Syria về cách thức mà chúng tôi sẽ tổ chức cuộc đàm phán cũng như thúc đẩy tiến trình chính trị tại nước này”, ông Ramzy nói.

Đáp lại lời mời của Liên Hợp Quốc, chính phủ Syria cũng đã chấp thuận tham gia. Theo phó Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy, tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã tái khẳng định rằng Chính phủ Syria sẵn sàng tham gia vòng đàm phán mới tại Geneva mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Ông Mekdad cũng nêu rõ rằng, tất cả các bên liên quan cần tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố như một sự mở đầu cho bất kỳ tiến trình chính trị nào. Hãng tin SANA của Syria dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Syria Mekdad cũng đã xác nhận thông tin trên.

Vòng đàm phán gần đây nhất về Syria, với vai trò trung gian của Đặc phái viên Mistura đã diễn ra hồi tháng 4/2016 tại Thụy Sĩ, song không có được bước đột phá nào. Dư luận trông đợi sẽ có thêm một vòng đàm phán mới vào cuối tháng 5, tuy nhiên, tình hình chiến sự bùng phát tại một số khu vực của Syria, đặc biệt là tại các vùng xung quanh Aleppo đã ngăn cản nỗ lực đưa các phe phái tại Syria ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời khiến thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên liên tục bị phá vỡ.

Nếu diễn ra đúng như kế hoạch, cuộc đàm phán sẽ tạo cơ hội để các bên thực thi những bước đi thực tế và đáng tin cậy theo hướng chuyển giao chính trị tại Syria, mở ra một nền hòa bình lâu dài và bền vững cho quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trước báo giới mới đây, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura nhấn mạnh: “Tôi mong muốn thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình về Syria sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 này. Nếu đàm phán diễn ra sẽ mở ra một cơ hội để các bên thực thi những bước đi cụ thể nhằm chấm dứt chiến tranh mang lại hòa bình lâu dài cho Syria”.

Lộ trình hòa bình được Liên Hợp Quốc ủng hộ kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp, soạn thảo Hiến pháp mới và tiến hành các cuộc bầu cử ở Syria trước giữa năm 2017. Tuy nhiên, bất đồng chính trong các cuộc hòa đàm về Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ là tương lai chính trị của nhà lãnh đạo Bashar al-Assad.

Trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực để bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp chính trị, thì phía Nga cho rằng, các cuộc đàm phán về Syria sẽ không thảo luận về tương lai của nhà lãnh đạo này.

Theo con số thống kê mới nhất được Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria thực hiện và công bố  mới đây, cuộc nội chiến tại Syria từ năm 2011 đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 280.000 người. Trong số đó có khoảng 81.000 dân thường.

Ngoài ra, nội chiến kéo dài cũng đã đẩy hơn một nửa dân số Syria phải bỏ nhà đi lánh nạn, gây ra một cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại diện LHQ đến Syria thảo luận về việc sơ tán dân khỏi Aleppo
Đại diện LHQ đến Syria thảo luận về việc sơ tán dân khỏi Aleppo

VOV.VN - Phó đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy ngày 31/7 tới thủ đô Damacus gặp các quan chức Syria để thảo luận về tình hình tại Aleppo.

Đại diện LHQ đến Syria thảo luận về việc sơ tán dân khỏi Aleppo

Đại diện LHQ đến Syria thảo luận về việc sơ tán dân khỏi Aleppo

VOV.VN - Phó đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy ngày 31/7 tới thủ đô Damacus gặp các quan chức Syria để thảo luận về tình hình tại Aleppo.

Các tổ chức cứu trợ kêu gọi chấm dứt tấn công bệnh viện ở Syria
Các tổ chức cứu trợ kêu gọi chấm dứt tấn công bệnh viện ở Syria

VOV.VN - Tổ chức cứu trợ quốc tế “ Hãy cứu lấy trẻ em” hôm qua (29/7) kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Syria chấm dứt tấn công vào bệnh viện.

Các tổ chức cứu trợ kêu gọi chấm dứt tấn công bệnh viện ở Syria

Các tổ chức cứu trợ kêu gọi chấm dứt tấn công bệnh viện ở Syria

VOV.VN - Tổ chức cứu trợ quốc tế “ Hãy cứu lấy trẻ em” hôm qua (29/7) kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Syria chấm dứt tấn công vào bệnh viện.

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria
Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

VOV.VN - Nga và Syria dự kiến sẽ mở thêm 4 "hàng lang nhân đạo" quanh thành phố này để hỗ trợ người dân. 

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

VOV.VN - Nga và Syria dự kiến sẽ mở thêm 4 "hàng lang nhân đạo" quanh thành phố này để hỗ trợ người dân. 

Anh chạm mốc 1.000 cuộc không kích ở Iraq và Syria
Anh chạm mốc 1.000 cuộc không kích ở Iraq và Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích của Anh ở Iraq và Syria tăng một phần do số lượng chiến đấu cơ của nước này tham gia chiến dịch chống khủng bố tăng đáng kể.

Anh chạm mốc 1.000 cuộc không kích ở Iraq và Syria

Anh chạm mốc 1.000 cuộc không kích ở Iraq và Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích của Anh ở Iraq và Syria tăng một phần do số lượng chiến đấu cơ của nước này tham gia chiến dịch chống khủng bố tăng đáng kể.

Chính phủ Syria sẽ tham dự vòng đàm phán hòa bình sắp tới
Chính phủ Syria sẽ tham dự vòng đàm phán hòa bình sắp tới

VOV.VN - Chính phủ Syria sẵn sàng tham dự vòng hòa đàm sắp tới dự kiến được tổ chức trong tháng 8 này.

Chính phủ Syria sẽ tham dự vòng đàm phán hòa bình sắp tới

Chính phủ Syria sẽ tham dự vòng đàm phán hòa bình sắp tới

VOV.VN - Chính phủ Syria sẵn sàng tham dự vòng hòa đàm sắp tới dự kiến được tổ chức trong tháng 8 này.