Hỏa hoạn tại trường đại học Ukraine, gần 30 người thương vong

VOV.VN - Thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại trường đại học Ukraine, có khoảng 400 người đang học tập và giảng dạy.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine hôm qua (4/12) cho biết, đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trường đại học ở Odesa, miền nam Ukraine.

Vụ hỏa hoạn được xác nhận xảy ra vào lúc 10h12 hôm qua (theo giờ địa phương), khu vực xảy ra cháy là tầng ba của tòa nhà 6 tầng thuộc trường Đại học Kinh tế - Luật và Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tòa nhà này đang có khoảng 400 người đang học tập và giảng dạy tại đây.

Ảnh minh hoạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành sơ tán toàn bộ giáo viên và sinh viên tại toàn nhà. Tuy nhiên, có ít nhất 1 giáo viên được xác nhận đã thiệt mạng tại bệnh viện trong vụ hỏa hoạn, trong khi 26 người khác bị thương và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, 11 người trong số họ là sinh viên, 7 người là nhân viên của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine và 8 người khác là giáo viên của trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên