Hoàng tử William và Harry không đi cạnh nhau trong đám tang Hoàng thân Philip

VOV.VN - Theo thông tin từ Điện Buckingham, Hoàng tử William và Harry sẽ không đi cạnh nhau trong tang lễ của Hoàng thân Philip, người chồng quá cố của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, vào ngày 17/4.

Hình ảnh của hai anh em William – Harry có thể sẽ gợi lại ký ức về năm 1997, khi họ cúi đầu, bước sau linh cữu Công nương Diana. Hoàng thân Philip khi đó đi cùng họ, cùng với Thái tử Charles và Bá tước Charles Spencer.

Tang lễ của Hoàng thân Philip sẽ tổ chức tại nhà nguyện St. George trong lâu đài Windsor vào ngày 17/4. Đây là lần đầu tiên Hoàng tử William và Harry gặp lại nhau kể từ khi Harry chuyển tới Mỹ vào năm 2020.

Điện Buckingham xác nhận rằng hai anh em sẽ không đi cạnh nhau bên quan tài ông nội là Hoàng thân Philip trong tang lễ mà người em họ Peter Philips sẽ đi giữa Hoàng tử William và Harry.

Linh cữu của Hoàng thân Philip sẽ được chở trên một chiếc Land Rover được điều chỉnh đặc biệt mà chính ông đã tham gia thiết kế. Trong lễ rước linh cữu Hoàng thân Phillip vào nhà nguyện St. George, Hoàng tử William sẽ đi trước người em họ Peter Phillips, con trai Công chúa Anne.

Do ảnh hưởng của Covid-19, chỉ 30 khách được phép tham dự lễ tang, theo quy định của chính phủ Anh trong thời kỳ đại dịch.

Những người tham dự tang lễ sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang, ngồi cách xa nhau và tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội phòng chống Covid-19.

Nữ hoàng Elizabeth II, 94 tuổi, được tháp tùng tới nơi tổ chức tang lễ trên chiếc State Bentley.

Tất cả 4 người con của Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II gồm Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward, cùng các con dâu và con rể sẽ tham dự lễ tang. 8 người cháu của Hoàng thân Philip cùng vợ hoặc chồng của họ sẽ có mặt trong tang lễ.

Những vị khách khác bao gồm con của Công chúa Margaret, em gái quá cố của Nữ hoàng, và 3 người họ hàng người Đức của Hoàng thân Philip.

Bá tước vùng Mountbatten, Penelope Knatchbull, một trong những người bạn thân của Hoàng thân Philip, cũng sẽ tới dự lễ tang.

Thủ tướng Boris Johnson đã từ chối tham dự tang lễ Hoàng thân Philip để nhiều thành viên hoàng gia và bạn bè thân thiết có thể dự lễ tang. 

Điện Buckingham xác nhận những người tham dự tang lễ sẽ mặc lễ phục trang trọng thay vì quân phục như truyền thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu quản gia tiết lộ biệt danh Hoàng thân Philip dành cho Nữ hoàng
Cựu quản gia tiết lộ biệt danh Hoàng thân Philip dành cho Nữ hoàng

VOV.VN - Theo cựu quản gia Paul Burrell, người từng phục vụ Hoàng gia Anh những năm 1970, Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II là một “cặp đôi hoàn hảo”, gắn bó với nhau như “hình với bóng”.

Cựu quản gia tiết lộ biệt danh Hoàng thân Philip dành cho Nữ hoàng

Cựu quản gia tiết lộ biệt danh Hoàng thân Philip dành cho Nữ hoàng

VOV.VN - Theo cựu quản gia Paul Burrell, người từng phục vụ Hoàng gia Anh những năm 1970, Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II là một “cặp đôi hoàn hảo”, gắn bó với nhau như “hình với bóng”.

Hoàng gia Anh tổ chức mặc niệm Hoàng thân Philip
Hoàng gia Anh tổ chức mặc niệm Hoàng thân Philip

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra tại Nhà thờ Canterbury trong bối cảnh nước Anh bước sang ngày thứ 3 để tang Hoàng thân.

Hoàng gia Anh tổ chức mặc niệm Hoàng thân Philip

Hoàng gia Anh tổ chức mặc niệm Hoàng thân Philip

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra tại Nhà thờ Canterbury trong bối cảnh nước Anh bước sang ngày thứ 3 để tang Hoàng thân.

Hoàng thân Philip từng tự thiết kế xe tang cho mình
Hoàng thân Philip từng tự thiết kế xe tang cho mình

VOV.VN - Hoàng thân Philip đã giúp một nhóm kỹ sư chế tạo chiếc xe được thiết kế đặc biệt sẽ diễu hành qua lâu đài Windsor trong tang lễ của chính ông.

Hoàng thân Philip từng tự thiết kế xe tang cho mình

Hoàng thân Philip từng tự thiết kế xe tang cho mình

VOV.VN - Hoàng thân Philip đã giúp một nhóm kỹ sư chế tạo chiếc xe được thiết kế đặc biệt sẽ diễu hành qua lâu đài Windsor trong tang lễ của chính ông.