Hoạt động kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2018

VOV.VN - Các hoạt động kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2018 (1/12) đã diễn ra trong hai ngày qua ở nhiều nước trên thế giới.

Từ tuần hành, cổ động đến thắp nến… người dân nhiều nước trên thế giới mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng trong cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS,  đồng thời tưởng nhớ những người đã chết vì căn bệnh này.

Năm 2017, vẫn có tới 940 nghìn ca tử vong do HIV/AIDS. Ảnh: News

Đánh dấu 30 năm Ngày Thế giới phòng chống AIDS,  năm nay, nhiều nước trên thế giới tiếp tục tổ chức các chiến dịch, các lễ cầu siêu và các cuộc tuần hành mang theo biểu tượng dải băng đỏ -  biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những người nhiễm HIV và những người bị bệnh AIDS.

Tại thành phố Sao Paulo, Brazil, hàng nghìn quả bóng đỏ tượng trưng cho dải băng đỏ đã được thả lên bầu trời. Giám đốc viện khoa học Emilio Ribas, Luiz Carlos - đơn vị tổ chức sự kiện cho biết: số ca nhiễm  mới vẫn đang tiếp tục gia tăng tại Brazil: “Chúng tôi chứng kiến số ca nhiễm mới đang gia tăng cả ở người đồng tính và phụ nữ. Để ngăn ngừa các ca lây nhiễm mới, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân”.

Tại Rwanda, nhà chức trách nước này cũng đã khởi động chiến dịch kéo dài 6 tháng nhằm nâng cao nhận thức và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm mới HIV ở nước này. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Cộng đồng và Chăm sóc Sức khỏe Rwanda - Patrick Ndimubanzi cho biết, chiến dịch nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động ngăn ngừa, chăm sóc và điều trị cũng như tăng cường sự tham gia của mọi người trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus HIV.

Để thúc đẩy sự tham gia của mọi người, các bộ dụng cụ tự kiểm tra bệnh sẽ được bán rộng rãi ở các hiệu thuốc, các cửa hàng online thông qua các ứng dụng điện thoại di động. Tại buổi lễ, bao cao su và các dụng cụ ngăn ngừa HIV cũng được phát miễn phí cho những người tham gia.

Còn ở Nga, theo số liệu chính thức có hơn 104.000 người nhiễm mới HIV trong năm 2017, nâng tổng số trường hợp nhiễm HIV ở Nga lên 1,2 triệu người. Người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ quốc gia Nga Vadim Pokrovsky cho biết, sự gia tăng số người nhiễm HIV ở Nga là “khá nhiều” và số người lây nhiễm này chiếm 1% dân số Nga.

Mặc dù đã có những tiến triển vượt bậc trong việc điều trị căn bệnh này, song theo Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS), cuộc chiến nhằm xóa bỏ HIV/AIDS trên toàn cầu còn nhiều gian nan. Năm 2017, vẫn có tới 940.000 ca tử vong do căn bệnh này. Thế giới vẫn có 36,9 triệu người nhiễm HIV, trong đó 1,8 triệu là trẻ em dưới 15 tuổi và 1,8 triệu người bị nhiễm mới. Tình trạng này khiến HIV/AIDS tiếp tục là một vấn đề y tế công cộng lớn của toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi biến dịch HIV/AIDS thành dĩ vãng
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi biến dịch HIV/AIDS thành dĩ vãng

VOV.VN - Hôm 1/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết chống AIDS, biến đại dịch này thành dĩ vãng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi biến dịch HIV/AIDS thành dĩ vãng

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi biến dịch HIV/AIDS thành dĩ vãng

VOV.VN - Hôm 1/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết chống AIDS, biến đại dịch này thành dĩ vãng.

Bắt giam quân nhân Thái Lan nhiễm HIV hiếp dâm 75 người
Bắt giam quân nhân Thái Lan nhiễm HIV hiếp dâm 75 người

Một quân nhân nhiễm HIV ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan vừa bị nhà chức trách bắt giam với cáo buộc hãm hiếp 75 người.

Bắt giam quân nhân Thái Lan nhiễm HIV hiếp dâm 75 người

Bắt giam quân nhân Thái Lan nhiễm HIV hiếp dâm 75 người

Một quân nhân nhiễm HIV ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan vừa bị nhà chức trách bắt giam với cáo buộc hãm hiếp 75 người.

Thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS
Thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN - “Hãy biết về tình trạng nhiễm bệnh của mình” là thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm nay.

Thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS

Thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN - “Hãy biết về tình trạng nhiễm bệnh của mình” là thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm nay.

Một nửa số người nhiễm HIV không biết mình bị nhiễm HIV
Một nửa số người nhiễm HIV không biết mình bị nhiễm HIV

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo rằng gần một nửa số người đang mang virus HIV trên toàn thế giới không biết mình đang nhiễm virus này.

Một nửa số người nhiễm HIV không biết mình bị nhiễm HIV

Một nửa số người nhiễm HIV không biết mình bị nhiễm HIV

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo rằng gần một nửa số người đang mang virus HIV trên toàn thế giới không biết mình đang nhiễm virus này.

Lang băm ở Ấn Độ gây ra 33 ca lây nhiễm HIV cho các bệnh nhân
Lang băm ở Ấn Độ gây ra 33 ca lây nhiễm HIV cho các bệnh nhân

VOV.VN - Nạn nhân trẻ tuổi nhất của "ông lang" này chỉ mới 6 tuổi.  

Lang băm ở Ấn Độ gây ra 33 ca lây nhiễm HIV cho các bệnh nhân

Lang băm ở Ấn Độ gây ra 33 ca lây nhiễm HIV cho các bệnh nhân

VOV.VN - Nạn nhân trẻ tuổi nhất của "ông lang" này chỉ mới 6 tuổi.