Học giả Campuchia chia sẻ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Học giả Campuchia cho rằng, đây là chuyến thăm hết sức quan trọng nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa Campuchia và  Việt Nam.

Trong 2 ngày 25-26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức Campuchia, chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Phóng viên thường trú Đài TNVN đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia về ý nghĩa của chuyến thăm này.

Tiến sỹ Kin Phea (giữa) cùng các phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia.

PV: Được biết Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước VN Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong vài ngày tới, đây là chuyến thăm Vương quốc Campuchia đầu tiên trên cương vị Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, xin ông cho biết ý nghĩa của chuyến thăm?

Tiến sỹ Kin Phea: Tôi biết rằng đây là chuyến thăm hết sức quan trọng nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa Campuchia và  Việt Nam. Như chúng ta đều biết, Campuchia - Việt Nam là hai nước láng giềng tốt của nhau, do đó chuyến thăm Campuchia lần này của Tổng bí thư, Chủ Tịch nước Việt Nam là minh chứng cho tình cảm giữa hai nước đang phát triển ngày càng tốt đẹp. Qua chuyến thăm này, chúng ta càng thêm tin tưởng rằng mối quan hệ chặt chẽ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tôi đánh giá rất cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Ngài Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Việt Nam.

PV: Ông đánh giá như thế nào về thực trạng quan hệ hai nước Việt Nam – Campuchia trong thời gian qua? 

Tiến sỹ Kin Phea: Để có cái nhìn toàn diện về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Campuchia, tôi xin đánh giá trên hai khía cạnh chính. Thứ nhất, về mối quan hệ giữa hai Đảng, Chính phủ và Nhà nước. Lãnh đạo Campuchia - Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ giữa hai nước, coi đây là mối quan hệ anh em tốt, láng giềng tốt, luôn luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trọng mọi tình huống. Đây là mối quan hệ đặc biệt, mà không có một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được. Mối quan hệ này được xây dựng trên nền móng vững chắc về văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế…

Yếu tố tiếp theo đó là quan hệ láng giềng, Việt Nam và Campuchia cùng không thể nào di chuyển đất nước mình đến một khu vực khác được, điều này khiến chúng ta cần phải bảo vệ nhau, phải dựa vào nhau để phát triển, qua đó thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố vững chắc.

Thứ hai, chúng ta cần nhìn nhận trên một khía cạnh khác đó là quan điểm của nhân dân. Phần lớn người dân Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và có suy nghĩ tích cực về mối quan hệ này.  Chúng ta đều có những chủ trương chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển vững mạnh.

PV: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động như hiện nay, xin ông cho biết, hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung và Campuchia nói riêng, cần làm gì để tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước?

Tiến sỹ Kin Phea: Quan hệ Việt Nam – Campuchia dựa trên 4 nền tảng: Lịch sử, chính trị, văn hóa và vị trí địa lý. Vì vậy khi tình hình thế giới có thay đổi, thì hai nước vẫn phải luôn ưu tiên cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hỗ trợ giúp đỡ và ủng hộ nhau.

PV: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Các cổ động viên tiếp lửa cho tuyển U22 Việt Nam tại Campuchia
Ảnh: Các cổ động viên tiếp lửa cho tuyển U22 Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Các cổ đông viên “ tiếp lửa” cho đội tuyển U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch U22 Đông Nam Á tại Campuchia.

Ảnh: Các cổ động viên tiếp lửa cho tuyển U22 Việt Nam tại Campuchia

Ảnh: Các cổ động viên tiếp lửa cho tuyển U22 Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Các cổ đông viên “ tiếp lửa” cho đội tuyển U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch U22 Đông Nam Á tại Campuchia.

Phá thêm một đường dây tuồn ma túy từ biên giới Campuchia về Việt Nam
Phá thêm một đường dây tuồn ma túy từ biên giới Campuchia về Việt Nam

VOV.VN -Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma tuý, thu giữ tang vật là 38kg ma tuý các loại được đưa từ biên giới Campuchia về Việt Nam.

Phá thêm một đường dây tuồn ma túy từ biên giới Campuchia về Việt Nam

Phá thêm một đường dây tuồn ma túy từ biên giới Campuchia về Việt Nam

VOV.VN -Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma tuý, thu giữ tang vật là 38kg ma tuý các loại được đưa từ biên giới Campuchia về Việt Nam.

ĐSQ Việt Nam tặng quà hỗ trợ kiều bào tại Biển Hồ Campuchia đón Tết
ĐSQ Việt Nam tặng quà hỗ trợ kiều bào tại Biển Hồ Campuchia đón Tết

VOV.VN - Ngày 21/1, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đã đến chúc tết, tặng quà bà con kiều bào nghèo tại Kampong Chhnang, Campuchia.

ĐSQ Việt Nam tặng quà hỗ trợ kiều bào tại Biển Hồ Campuchia đón Tết

ĐSQ Việt Nam tặng quà hỗ trợ kiều bào tại Biển Hồ Campuchia đón Tết

VOV.VN - Ngày 21/1, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đã đến chúc tết, tặng quà bà con kiều bào nghèo tại Kampong Chhnang, Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Lào và Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Lào và Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức Lào từ 24 - 25/2 và thăm Campuchia từ 25 -26/2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Lào và Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Lào và Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức Lào từ 24 - 25/2 và thăm Campuchia từ 25 -26/2.

Không khí đón xuân mới trong cộng đồng người Việt tại Campuchia
Không khí đón xuân mới trong cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Cộng đồng người Việt tại Campuchia đã chuẩn bị đào quất, gói bánh chưng để đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Không khí đón xuân mới trong cộng đồng người Việt tại Campuchia

Không khí đón xuân mới trong cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Cộng đồng người Việt tại Campuchia đã chuẩn bị đào quất, gói bánh chưng để đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.