Hội đàm cấp cao Mỹ - Israel: Khó đạt được kết quả mong muốn

Chiều 6/7, theo giờ Việt Nam, thủ tướng Israel Netanyahu đã đến thủ đô Washington và bắt đầu có cuộc hội đàm với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp này được cho là nỗ lực của cả hai bên nhằm nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhưng cũng khó có thể mong được những kết quả thực chất khi mà Israel chưa từ bỏ các khu định cư do thái và Mỹ thì chưa thể bày tỏ các quan điểm cứng rắn hơn trong vấn đề này.

Cuộc hội đàm dự kiến diễn ra với một chương trình nghị sự dày đặc từ các vấn đề song phương trong hợp tác Mỹ - Israel đến các vấn đề khu vực như Iran, Trung Đông và quốc tế như vấn đề khủng hoảng tài chính….

Tuy nhiên, một nội dung được dư luận quan tâm nhất chính là những hy vọng cho các cuộc gặp trực tiếp ở Trung Đông. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Neetayahu với lãnh đạo Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông đang rơi vào bế tắc đang được cộng đồng quốc tế rất quan tâm.

Đặc biệt, ngay cả bản thân Israel, trước áp lực của cộng đồng quốc tế đã nhận ra rằng, nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Palestine chính là con đường duy nhất để mang lại hòa bình cho khu vực này. Chính vì vậy, điều mà người ta mong đợi hơn cả trong cuộc gặp lần này là Mỹ sẽ trở thành nhà kiến tạo cho các cuộc gặp này.

Ông Netanyahu cũng thừa nhận, mục đích chính của ông trong chuyến thăm Mỹ lần này là tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ trong việc thuyết phục Palesstine ngồi vào bàn đàm phán.

Không phải ngẫu nhiên, Israel lại phải “cầu cứu” đến Mỹ. Trước đó, ông Netanyahu đã tuyên bố rằng ông muốn đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo Palestine nhưng đều bị Tổng thống Mamut Apbat từ chối, và nếu có đồng ý cũng đều ra những điều kiện, mà theo ông Netanyahu là khó có thể chấp nhận như: dừng các khu định cư Do Thái, đưa tiến trình đàm phán trở về thời điểm cách đây 2 năm, khi còn dưới thời người tiền nhiệm.

Quan điểm của ông Netanyahu là muốn Mỹ thuyết phục Palestine đàm phán mới dựa trên những điều khoản cũ đã được đưa ra trước đó.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, sự nghi kỵ lẫn nhau trong quan hệ Israel- Palesstine, và thậm chí sự thiên vị vẫn còn thể hiện trong quan điểm của Mỹ đối với Trung Đông sẽ là cản trở cho sự nhất trí về một giải pháp hòa bình, ngay trong cuộc gặp song phương này. Đó còn chưa kể, việc Israel vẫn không coi phong trào hồi giáo Hamas là một phần của Palestine trong đàm phán và chưa thực sự dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Gaza.

Nhiều người còn bi quan cho rằng cuộc gặp song phương Mỹ - Israel chỉ là dịp để các quan chức an ninh quốc gia của Nhà Trắng khẳng định hợp tác Mỹ-Israel vẫn chặt chẽ, và sẽ không có quyết định quan trọng nào được đưa ra.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, báo chí khu vực đưa tin về một cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Bộ quốc phòng Israel Ehud Barak với các nhà lãnh đạo Palestine ở Bờ Tây.

Mặc dù không có thông tin về kết quả cuộc gặp này, song đây vẫn là tín hiệu tích cực cho tiến trình này.

Cùng ngày, ngoại trưởng Ai Cập cũng đã có cuộc gặp với đặc phái viên nhóm Bộ tứ về Trung Đông để tìm giải pháp cho tiến trình hòa bình khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.