Hội đồng Bảo an lên án bạo lực ở Libya

Tuyên bố sau họp kín, HĐBA LHQ đã kêu gọi các nhà chức trách nước này kiềm chế, tôn trọng quyền con người và luật nhân quyền quốc tế.

Ngày 22/2 theo giờ Mỹ, HĐBA LHQ đã lên án tình trạng bạo lực xảy ra tại Libya và kêu gọi chính quyền nước này cần có những bước cần thiết để giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân, kể cả  thông qua đối thoại.

HĐBA lo ngại trước những báo cáo về tình trạng thiếu thuốc men và vật phẩm y tế dùng để chữa trị những người bị thương và thúc giục các nhà chức trách Libya đồng ý để các nhân viên cứu trợ nhân đạo và các dụng cụ, vật phẩm y tế được vào Libya để chữa trị cho người dân nước này.

Biểu tình bùng phát tại Libya khiến hơn 400 người thiệt mạng (Ảnh: AP)

Phát biểu sau cuộc họp, bà Maria Luiza Ribeiro Viotti, Đại sứ Brazi  là chủ tịch của HĐBA trong tháng 2 kêu gọi: “Các thành viên của Hội đồng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay ở Libya. Chúng tôi lên án việc sử dụng bạo lực đối với dân thường và lấy làm tiếc về sự trấn áp đối với người biểu tình đồng thời bày tỏ lòng thương tiếc trước cái chết của hàng trăm dân thường. Các thành viên HĐBA kêu gọi Libya chấm dứt ngay việc sử dụng bạo lực và cần có những bước để giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân,  trong đó có biện pháp thông qua đối thoại”.

Cùng ngày, Đức đã lên tiếng cảnh báo, chính phủ Lybia có thể sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt mới nếu tiếp tục sử dụng các hành động vũ lực đối với người biểu tình.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Merkel khẳng định Đức sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể, kể cả những biện pháp trừng phạt cứng rắn để gây áp lực lên Chính phủ Lybia.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng thống Mỹ Obama, Ngoại trưởng Canada đã đề nghị chính quyền Lybia chấm dứt sử dụng bạo lực đối với người biểu tình và tôn trọng những quyền hợp pháp của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.