Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về tình hình nhân đạo ở Ukraine

VOV.VN - Tass đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/3 không ủng hộ nghị quyết đề xuất của Nga về tình hình ở Ukraine.

Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu tán thành trong khi 13 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng.

Để nghị quyết được thông qua, nó phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 9 thành viên trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực) với điều kiều kiện là không có thành viên thường trực nào phủ quyết.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzy cho biết trước đó rằng khi chuẩn bị dự thảo nghị quyết, Nga cố gắng tránh bất kỳ sự phân cực nào, trong khi đề xuất của phương Tây chỉ đặt trách nhiệm về tình hình ở Ukraine lên Nga. Ông cũng cho rằng trong dự thảo của Nga, yêu cầu cần đảm bảo cứu trợ nhân đạo cần được đáp ứng bởi "tất cả các bên".

Tài liệu này khẳng định sự cần thiết với các bên trong việc đảm bảo sự bảo vệ với dân thường và hạn chế tấn công hoặc phá hủy các mục tiêu dân sự. Các cuộc tấn công có chủ đích vào dân thường và các mục tiêu dân sự cần phải bị chỉ trích. Tài liệu cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo tài chính cho các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại 1 tháng chiến sự Nga - Ukraine
Nhìn lại 1 tháng chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Tròn 1 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2, trong khi xung đột vẫn tiếp diễn thì hai nước cũng đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Nhìn lại 1 tháng chiến sự Nga - Ukraine

Nhìn lại 1 tháng chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Tròn 1 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2, trong khi xung đột vẫn tiếp diễn thì hai nước cũng đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

NATO tuyên bố không điều động quân đội tới Ukraine
NATO tuyên bố không điều động quân đội tới Ukraine

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không cử quân đội tới Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo ở Brussels khi bình luận về đề xuất của Ba Lan với liên minh về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây.

NATO tuyên bố không điều động quân đội tới Ukraine

NATO tuyên bố không điều động quân đội tới Ukraine

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không cử quân đội tới Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo ở Brussels khi bình luận về đề xuất của Ba Lan với liên minh về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sang châu Âu với trọng tâm là cuộc khủng hoảng Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden sang châu Âu với trọng tâm là cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/3 đã lên đường sang châu Âu để thảo luận với lãnh đạo các nước châu Âu về tình hình tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sang châu Âu với trọng tâm là cuộc khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden sang châu Âu với trọng tâm là cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/3 đã lên đường sang châu Âu để thảo luận với lãnh đạo các nước châu Âu về tình hình tại Ukraine.