Nga tuyên bố chặn hàng loạt máy bay không người lái ở Bán đảo Crimea

VOV.VN - Một quan chức Nga tại Crimea thông báo hệ thống phòng không nước này đã chặn 9 máy bay không người lái ở bán đảo này.

TASS dẫn lời ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea, ngày 15/6 cho biết, 9 máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ và gây nhiễu ở Crimea trong đêm. Một trong số các UAV này đã phát nổ ở làng Dokuchayevo, làm vỡ cửa sổ của một số nhà dân.

Ngôi làng Dokuchayevo nằm cách thủ đô Simferopol của Crimea khoảng 40km.

“Trong đêm và sáng nay, 9 máy bay không người lái đã được phát hiện trên bầu trời thuộc lãnh thổ Crimea. 6 chiếc đã bị hệ thống phòng không Nga bắn rơi và 3 chiếc bị gây nhiễu, buộc phải hạ cánh bằng phương tiện tác chiến điện tử. Không ai bị thương sau vụ việc”, ông Aksyonov cho hay trên Telegram.

Trước đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea xảy ra vào đêm ngày 4/6. 5 chiếc UAV đã bị bắn hạ và 4 chiếc khác bị gây nhiễu. Trong đó, một chiếc UAV đã rơi xuống Dzhankoi, làm vỡ cửa sổ của 3 ngôi nhà dân và một ô tô.

Nga gần đây cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Bán đảo Crimea.

Vào tháng 5, Nga tuyên bố bắn hạ loạt UAV do Ukraine phóng vào thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía Tây Nam của Crimea. Thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Vào tháng 4, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công làm cháy kho dự trữ nhiên liệu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol thuộc Bán đảo Crimea. Thống đốc thành phố Sevastopol cáo buộc Ukraine gây ra vụ tấn công, đồng thời cho biết đám cháy đã được khống chế trước khi xảy ra thảm hoạ.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Mới đây nhất, Ukraine tuyên bố “mục tiêu cuối cùng của chiến dịch phản công đang diễn ra là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Crimea”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác tuyên bố của Tổng thống Belarus về thỏa thuận thuê Crimea
Nga bác tuyên bố của Tổng thống Belarus về thỏa thuận thuê Crimea

VOV.VN - Nga không thảo luận với Ukraine bất kỳ thỏa thuận “thuê dài hạn nào” đối với bán đảo Crimea vào năm 2022, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 14/6, đáp lại bình luận của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Nga bác tuyên bố của Tổng thống Belarus về thỏa thuận thuê Crimea

Nga bác tuyên bố của Tổng thống Belarus về thỏa thuận thuê Crimea

VOV.VN - Nga không thảo luận với Ukraine bất kỳ thỏa thuận “thuê dài hạn nào” đối với bán đảo Crimea vào năm 2022, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 14/6, đáp lại bình luận của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Quan chức Ukraine nói sẽ tiến quân vào Crimea trước mùa đông
Quan chức Ukraine nói sẽ tiến quân vào Crimea trước mùa đông

VOV.VN - Người phát ngôn Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Andrey Yusov cho biết, mục tiêu mới của Ukraine là tiến công vào bán đảo Crimea trong năm nay, trước khi thời tiết chuyển lạnh.

Quan chức Ukraine nói sẽ tiến quân vào Crimea trước mùa đông

Quan chức Ukraine nói sẽ tiến quân vào Crimea trước mùa đông

VOV.VN - Người phát ngôn Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Andrey Yusov cho biết, mục tiêu mới của Ukraine là tiến công vào bán đảo Crimea trong năm nay, trước khi thời tiết chuyển lạnh.

Phương tiện có thể giúp Ukraine cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga tới Crimea
Phương tiện có thể giúp Ukraine cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga tới Crimea

VOV.VN - Những chiếc BV-206 có thể là phương tiện quan trọng giúp Ukraine cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga và cô lập Crimea.

Phương tiện có thể giúp Ukraine cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga tới Crimea

Phương tiện có thể giúp Ukraine cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga tới Crimea

VOV.VN - Những chiếc BV-206 có thể là phương tiện quan trọng giúp Ukraine cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga và cô lập Crimea.