Hội đồng Bảo an LHQ thông qua lệnh trừng phạt đối với Iran

Ngày 9/6 theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã bỏ phiếu thông qua lệnh trừng phạt mới đối với Iran. Các nước đã phản ứng về lệnh trừng phạt mới này.

>> Mỹ sẽ không để Iran sản xuất bom hạt nhân trong năm 2010

Với 12 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua lệnh trừng phạt mới đối với Iran.

Nghị quyết mới này gồm 10 trang nêu rõ bất cứ giao dịch tài chính nào với các ngân hàng của Iran, kể cả ngân hàng Trung ương của nước này sẽ bị coi là liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. 40 công ty mới của Iran có liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran cũng sẽ bị phong tỏa tài sản. Ngoài ra lệnh trừng phạt mới cũng cấm Iran đầu tư vào các hoạt động sản xuất urani ở nước ngoài, và cấm thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Hilary cho rằng đây là lệnh trừng phạt nặng nhất từ trước đến giờ đối với Iran, tuy nhiên nó vẫn chưa đủ mạnh để trừng phạt về kinh tế đối với nước này. Phát biểu sau khi Hội đồng Bảo an thông qua lệnh trừng phạt mới. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc, bà Susan Rice nói: “Chúng tôi buộc phải thông qua Nghị quyết này bởi vì chính phủ Iran đã cố tình lựa chọn, và có chủ ý vi phạm cam kết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.”

Đại sứ Iran tại LHQ, Mohammad Khazaee, nói rằng Iran không có sự lựa chọn nào khác, tuy nhiên nước này sẽ phản ứng theo cách mà họ cho là phù hợp.

** Ngay sau khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua lệnh trừng phạt Iran, Nhà trắng đã ra một thông cáo nói rằng lệnh trừng phạt mới này chứng tỏ quan điểm thống nhất của cộng đồng quốc tế, rằng không nước nào ủng hộ cuộc chạy đua vũ trang ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ Obama nói: “Nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ sẽ áp đặt những lệnh trừng phạt nặng nhất đối với chính phủ Iran, và nó gửi một thông điệp rõ ràng từ cộng đồng quốc tế là cam kết ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Chính phủ Iran phải hiểu rằng, nền an ninh không được đảm bảo thông qua việc theo đuổi vũ khí hạt nhân mà nó sẽ được tạo ra từ việc chấp hành luật pháp quốc tế”.  

Liên minh châu Âu thì chỉ trích Iran cố tình theo đuổi chương trình hạt nhân và phớt lờ yêu cầu của Hội đồng bảo an LHQ về chấm dứt chương trình làm giàu Urani của nước này. Trong khi đó, Đại sứ Braxin tại LHQ Maria Viotti nói rằng lệnh trừng phạt vừa được thông qua sẽ gây khó khăn cho người dân Iran, và làm chậm trễ đối thoại về chương trình hạt nhân của nước này đồng thời xóa hết nỗ lực can dự với Tehran của Brazil và Thổ Nhĩ kỳ. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc thì cho rằng lệnh trừng phạt mới được thông qua là nhằm mục đích ngăn chặn việc không phổ biến vũ khí hạt nhân nhưng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân Iran./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.