Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Nghị quyết mới cấm CHDCND Triều Tiên xuất khẩu vũ khí, đồng thời  kêu gọi các nước kiểm tra hàng hóa bị cấm đến hoặc xuất phát từ CHDCND Triều Tiên tại các sân bay, cảng biển phù hợp với luật pháp quốc gia và quốc tế

Đêm 12/6 (giờ Việt Nam), tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc bảo trợ nhằm tăng cường biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai ngày 25/5 và một loạt vụ phóng tên lửa sau đó.

Nghị quyết "lên án một cách mạnh mẽ nhất" vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, cho rằng hành động này gây ra mối nguy hiểm đối với hòa bình và ổn định trong và ngoài khu vực; yêu cầu CHDCND Triều Tiên không thử hạt nhân hoặc các vụ phóng có sử dụng tên lửa đạn đạo, từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân và các chương trình hạt nhân hiện có một cách triệt để, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, tham gia trở lại Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT); cho phép các thanh sát viên hạt nhân của LHQ trở lại nước này. Theo đề nghị của một số nước như Trung Quốc và Nga, nghị quyết nhấn mạnh không sử dụng sức mạnh quân sự, ủng hộ giải pháp hòa bình, ngoại giao và chính trị nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Phiên bỏ phiếu toàn thể của HĐBA LHQ (Ảnh Xinhua)

Phó Đại sứ Anh tại LHQ Philip Parham nói: "Chúng tôi tin rằng Nghị quyết thống nhất của HĐBA là bước đi quan trọng để đáp lại hành động của CHDCND Triều Tiên". Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ tại LHQ bà Rosemary DiCarlo cho rằng Nghị quyết này đã có sự trừng phạt mạnh hơn đáng kể để CHDCND Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân nguyên tử.

Đại sứ Trung Quốc Zhang Yesui nói rằng Nghị quyết cho thấy những phản ứng thống nhất của cộng đồng quốc tế đối với tham vọng hạt nhân của  CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc cũng đề nghị các nước cần thận trọng khi tiến hành kiểm tra các hàng hoá của CHDCND Triều Tiên và không được sử dụng vũ lực trong bất cứ tình huống nào.

Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin cho rằng Nghị quyết trừng phạt này là một phản ứng phù hợp, và cân bằng đối với CHDCND Triều Tiên vì nước này đã gây ra sự bất ổn về an ninh trong khu vực. Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh rằng, Nghị quyết trừng phạt này có thể bị hoãn lại nếu CHDCND Triều Tiên đồng ý quay trở lại vòng đàm phán 6 bên./.

Tin liên quan:

- Mông Cổ đề nghị làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên

Mỹ thông qua biện pháp ngoại giao giải quyết vấn đề CHDCND Triều Tiên

- CHDCND Triều Tiên không từ bỏ vũ khí hạt nhân

Bỏ phiếu nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên

HĐBA LHQ thỏa thuận về Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.