Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ hai họp khẩn về căng thẳng Israel - Iran

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (20/6) tiến hành họp khẩn về căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. Cuộc họp được tổ chức theo đề xuất của Nga trong bối cảnh nhiều nỗ lực ngoại đang được thúc đẩy nhằm hạ nhiệt tình hình tại Trung Đông.

Đây là cuộc họp khẩn thứ hai của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trong vòng 1 tuần qua kể từ khi xung đột giữa Israel và Iran bùng phát dữ dội hồi tuần trước. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, ông vẫn "vô cùng lo ngại" về sự leo thang quân sự đang diễn ra giữa Israel và Iran, khi hai bên tiếp tục không kích lẫn nhau. Ông nhắc lại lời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức dẫn đến lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động can thiệp quân sự bổ sung nào cũng có thể gây ra hậu quả to lớn, không chỉ đối với những bên liên quan mà còn đối với toàn bộ khu vực và hòa bình - an ninh quốc tế nói chung.

Tình hình căng thẳng trong khu vực leo thang sau khi Israel tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hồi tuần trước, với tuyên bố Tehran đang tiến gần đến khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran đã bác bỏ các cáo buộc và trả đũa bằng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ngoại giao vẫn là cách tốt nhất để giải quyết những lo ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong khi đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng, bằng chứng thu thập được về chương trình hạt nhân của Iran "khó có thể là cơ sở cho bất kỳ hành động quân sự nào".

Sau khi tiến hành đợt tấn công đầu tiên vào Iran, Israel đã chỉ ra một báo cáo gần đây của IAEA thừa nhận Iran đang làm giàu uranium ở mức cao hơn các quốc gia khác không có chương trình vũ khí hạt nhân, vi phạm nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, theo ông Grossi, không có dấu hiệu nào cho thấy một chương trình có hệ thống ở Iran nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân.

Nga hôm qua cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran đều có thể dẫn đến một thảm họa hạt nhân quy mô lớn, tương đương với các sự cố tại Chernobyl (1986) hay Fukushima (2011), đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn mọi kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom), ông Alexey Likhachev, toàn ngành năng lượng hạt nhân toàn cầu, bao gồm cả Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đều thống nhất quan điểm rằng "vũ khí và các cơ sở hạt nhân đang hoạt động tuyệt đối không thể đặt cạnh nhau:

“Chúng tôi rất hy vọng giới lãnh đạo khu vực sẽ duy trì sự tỉnh táo và cân bằng trong vấn đề này. Bởi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nhà máy điện hạt nhân công suất gigawatt đang vận hành - cụ thể, lò phản ứng số một của Bushehr hiện hoạt động với công suất 1.000 megawatt đều có thể dẫn đến thảm họa tương đương, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn, so với những tai nạn hạt nhân lớn nhất trong lịch sử nhân loại”.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại nào đối với các cơ sở hạt nhân Iran, bao gồm cả các nhà máy làm giàu uranium tại Natanz - nơi từng là mục tiêu của các cuộc tấn công gần đây. Theo đánh giá của giới chuyên gia, cấu trúc kỹ thuật của những cơ sở này đủ khả năng chịu đựng các đợt không kích thông thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

9 nước EU kêu gọi chấm dứt giao dịch với các khu định cư của Israel
9 nước EU kêu gọi chấm dứt giao dịch với các khu định cư của Israel

VOV.VN - Hôm 19/6, 9 nước EU gồm Bỉ, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa ra các đề xuất về việc chấm dứt giao dịch thương mại với các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

9 nước EU kêu gọi chấm dứt giao dịch với các khu định cư của Israel

9 nước EU kêu gọi chấm dứt giao dịch với các khu định cư của Israel

VOV.VN - Hôm 19/6, 9 nước EU gồm Bỉ, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa ra các đề xuất về việc chấm dứt giao dịch thương mại với các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Toàn cảnh quốc tế trưa  20/6: Iran có thể mở rộng phản ứng quân sự vào Israel
Toàn cảnh quốc tế trưa 20/6: Iran có thể mở rộng phản ứng quân sự vào Israel

VOV.VN - Một quan chức an ninh cấp cao Iran vừa qua cho biết nước này có thể mở rộng phản ứng quân sự nhằm vào Israel, bao gồm khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài RT (Nga).

Toàn cảnh quốc tế trưa  20/6: Iran có thể mở rộng phản ứng quân sự vào Israel

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/6: Iran có thể mở rộng phản ứng quân sự vào Israel

VOV.VN - Một quan chức an ninh cấp cao Iran vừa qua cho biết nước này có thể mở rộng phản ứng quân sự nhằm vào Israel, bao gồm khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài RT (Nga).

Nguy cơ rò rỉ phóng xạ hạt nhân từ các đòn không kích của Israel vào Iran
Nguy cơ rò rỉ phóng xạ hạt nhân từ các đòn không kích của Israel vào Iran

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ, đe dọa nguồn nước sống còn của Vùng Vịnh.

Nguy cơ rò rỉ phóng xạ hạt nhân từ các đòn không kích của Israel vào Iran

Nguy cơ rò rỉ phóng xạ hạt nhân từ các đòn không kích của Israel vào Iran

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ, đe dọa nguồn nước sống còn của Vùng Vịnh.