Hội đồng Bảo an “tranh cãi” vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/6 nhóm họp, thảo luận về vụ phóng vệ tinh mới nhất của Triều Tiên sau 7 năm. Cuộc họp tiếp tục là màn tranh cãi giữa 3 thành viên thường trực, gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - ông Robert Wood kêu gọi các nước thảo luận về vụ phóng vệ tinh thất bại ngày 31/5 của Triều Tiên, cho rằng vụ phóng vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc vì đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

“Chúng tôi vô cùng thất vọng khi lại phải quay lại Hội đồng để thảo luận về một hành động khiêu khích khác của Triều Tiên. Mỹ lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể. Vụ phóng này dù đã thất bại, nhưng nó vẫn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây bất ổn cho tình hình an ninh vốn đã nhạy cảm trong và ngoài khu vực. Hội đồng Bảo an không thể bỏ qua vụ việc vì điều này có thể cho phép Triều Tiên tìm ra lỗ hổng năng lực của mình và tiếp tục thúc đẩy các chương trình tên lửa đạn đạo” ông Robert Wood nói.

Đáp lại, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng cho rằng Triều Tiên có “những lo ngại về an ninh chính đáng” và Hội đồng Bảo an nên đóng vai trò thúc đẩy việc giảm căng thẳng và không nên đổ lỗi cho một bên.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh: “Một số quốc gia đã nhiều lần chỉ ra rằng, Hội đồng Bảo an không được thờ ơ với hiện trạng của bán đảo Triều Tiên mà phải đóng vai trò mang tính xây dựng. Trung Quốc đồng tình với quan điểm này. Hội đồng Bảo an có thể đóng vai trò mang tính xây dựng như thế nào? Liệu tính xây dựng còn không khi hành động chỉ ngón tay vào một bên và đổ hết lỗi cho một bên? Rõ ràng là không. Điều này sẽ chỉ làm tình hình trầm trọng hơn, nguy cơ tạo ra những bất ổn mới. Vai trò xây dựng của Hội đồng cần được thể hiện bằng những nỗ lực của Hội đồng để thúc đẩy giảm leo thang, tin tưởng lẫn nhau và đoàn kết.”

Trong khi đó, Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Anna Evstigneeva thẳng thắn chỉ trích Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bằng cách tiến hành cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc.

“Đây là hậu quả tiêu cực của các cuộc tập trận quân sự liên tục. Tuy nhiên, Mỹ không có dấu hiệu ngừng lại. Rõ ràng, hành động như vậy  sẽ không giúp giảm căng thẳng trong khu vực. Như chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần, nó sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn trên bán đảo Triều Tiên”, bà Evstigneeva nói.

Hiện Mỹ - Nhật – Hàn đang cảnh giác cao độ trước khả năng Triều Tiên sẽ sớm tiến hành một vụ phóng vệ tinh mới, sau vụ phóng thất bại ngày 31/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an họp về việc Triều Tiên phóng vệ tinh
Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an họp về việc Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Mỹ đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp ngày 2/6 (theo giờ Mỹ) để thảo luận việc Triều Tiên phóng vệ tinh trong tuần.

Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an họp về việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an họp về việc Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Mỹ đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp ngày 2/6 (theo giờ Mỹ) để thảo luận việc Triều Tiên phóng vệ tinh trong tuần.

Nhật Bản và Mỹ hợp tác quân sự đối phó Triều Tiên
Nhật Bản và Mỹ hợp tác quân sự đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhấn mạnh quân đội Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Nhật Bản, tăng cường đảm bảo an ninh, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Nhật Bản và Mỹ hợp tác quân sự đối phó Triều Tiên

Nhật Bản và Mỹ hợp tác quân sự đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhấn mạnh quân đội Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Nhật Bản, tăng cường đảm bảo an ninh, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Triều Tiên có thể sẽ sớm phóng lại vệ tinh trinh sát sau thất bại đầu tiên
Triều Tiên có thể sẽ sớm phóng lại vệ tinh trinh sát sau thất bại đầu tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm nay (1/6) dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định, Triều Tiên sẽ không từ bỏ nỗ lực phóng vệ tinh do thám sau vụ phóng thất bại vừa qua.

Triều Tiên có thể sẽ sớm phóng lại vệ tinh trinh sát sau thất bại đầu tiên

Triều Tiên có thể sẽ sớm phóng lại vệ tinh trinh sát sau thất bại đầu tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm nay (1/6) dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định, Triều Tiên sẽ không từ bỏ nỗ lực phóng vệ tinh do thám sau vụ phóng thất bại vừa qua.