Hội đồng Nga - NATO sẽ là cơ quan nghiệp vụ về an ninh chiến lược

Bước đi này là sự khởi đầu mới cho cuộc đối thoại chính trị giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhau.

Nga và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến biến Hội đồng Nga - NATO thành một cơ quan nghiệp vụ nghiên cứu các vấn đề chiến lược về an ninh.

Ngày 27/5, sau khi kết thúc cuộc họp thường kì Hội đồng Nga-NATO cấp đại sứ tại Brussels (Bỉ), Đại diện thường trực Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin cho biết, Hội đồng Nga-NATO dự kiến thảo luận các quan điểm chiến lược về an ninh của mỗi bên. Điều này giúp hai bên tính đến lợi ích của nhau tốt hơn trong chiến lược an ninh của mình. Ông Rogozin cho rằng, bước đi này là sự khởi đầu mới cho cuộc đối thoại chính trị giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhau.

Ông Rogozin thông báo, hai bên đang chuẩn bị cho cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Hội đồng Nga-NATO kể từ sau cuộc xung đột Nam Ossetia. Cuộc họp này dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới, với nhiệm vụ hoàn tất tiến trình bình thường hóa đối thoại chính trị giữa hai bên, bị gián đoạn sau cuộc chiến ở Nam Ossetia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.