Hội nghị An ninh quốc tế Munich lần thứ 47

Tình hình bất ổn tại Ai Cập, Tuynidi và một số quốc gia Arab khác, đặc biệt là tình hình Ai Cập đã trở thành chủ đề chính tại hội nghị lần này.

Ngày 5/2, Hội nghị An ninh quốc tế thường niên lần thứ 47 diễn ra tại Munich, Đức, bước sang ngày làm việc thứ hai trong điều kiện an ninh được thắt chặt. Tình hình bất ổn tại Ai Cập, Tuynidi và một số quốc gia Arab khác, đặc biệt là tình hình Ai Cập đã trở thành chủ đề chính tại hội nghị lần này. Tham dự hội nghị gồm khoảng 350 quan chức cao cấp thuộc các giới chính trị, kinh tế và quân sự, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki- moon.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng, bất ổn tại Ai Cập, Tuynidi và một số nước khác cho thấy nguy cơ xảy ra mất an ninh do “sự thiếu dân chủ” gây ra. Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng, việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, phát hiện và ngăn chặn từ xa các nguy cơ bất ổn có ý nghĩa quan trọng hơn việc đối phó với các bất ổn khi nó đã xảy ra.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nói: “Khi chúng ta triển khai hàng nghìn binh sỹ gìn giữ hoà bình, chúng ta phải chi phí hàng triệu USD. Nhưng nếu chúng ta có thể sớm giải quyết các vấn đề chính trị tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, không những có thể tiết kiệm được nhiều tiền của, mà quan trọng hơn là bảo đảm tính mạng của con người”.

Ông Ban Ki-moon cũng đánh giá cao việc Mỹ và Nga ký kết Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới).

Kể từ năm 1962, Hội nghị Munich là diễn đàn chính để trao đổi ý kiến và điều phối quan điểm của giới chính trị, ngoại giao, quân sự và chuyên viên về những vấn đề quốc tế cấp bách nhất trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.