Hội nghị Biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc

Biến đổi khí hậu lại một lần nữa trở thành tâm điểm của các nhà lãnh đạo thế giới, trong bối cảnh gần 200 phái đoàn toàn cầu sẽ tham dự Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc, diễn ra tại Cancun (Mexico) vào đầu tuần tới.  

Với việc phe Cộng hoà vừa giành quyền kiểm soát tại Hạ viện Mỹ, dư luận đang hoài nghi về những dự án bảo vệ môi trường mà Tổng thống Mỹ Barak Obama có thể thúc đẩy tại Hội nghị sắp tới, cũng như số tiền mà Mỹ có thể cam kết hỗ trợ các sáng kiến quốc tế nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Ông Todd Stern, Đặc phái viên Mỹ về Biến đổi khí hậu, sẽ đại diện cho Mỹ tại Hội nghị Cancun sắp tới. Ngày 26/11, ông Todd Stern cho rằng, dư luận không nên quá kỳ vọng vào một hiệp ước chống biến đổi khí hậu mới sau Hội nghị này không phải vì tình hình chính trị nội bộ của nước Mỹ hiện nay, mà bởi vì bất đồng không thể giải quyết giữa các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi.

Ông Todd Stern nói: “Một hiệp ước mới mang tính ràng buộc pháp lý chỉ có thể đạt được trên cơ sở nhượng bộ giữa Mỹ, Liên minh châu Âu, Australia, Nhật Bản và các nước phát triển khác, với Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi khác. Chúng tôi không cho rằng sẽ sớm đạt được mục tiêu này. Khả thi nhất là thành lập một quỹ xanh, tạo lập cơ chế trao đổi công nghệ bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống giám sát minh bạch và trách nhiệm, hỗ trợ thích ứng với biển đổi khí hậu và bảo vệ rừng”.

Trung Quốc cùng với Mỹ và Ấn Độ là ba nước xả khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới. Theo thoả thuận đạt được tại Cophenhaghen (Đan Mạch) cuối năm 2009, Mỹ đồng ý cắt giảm 17% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của mình so với mức năm 2005 trong vòng 10 năm tới. Mỹ và các nước phát triển khác cũng đồng ý đóng góp 100 tỉ USD/năm từ năm 2020 cho các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị Biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc tại Cancun diễn ra từ ngày 29/11 đến hết ngày 10/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.