Hội nghị các nước tiểu vùng Mekong

Ngày 2/4, tại huyện Hia Hin, tỉnh Prachuap Khirikhan, Thái Lan đã diễn ra cuộc họp cấp chuyên viên của các nước vùng hạ lưu các con sông trên thế giới.

Hội nghị là dịp trao đổi kinh nghiệm giữa các nước vùng hạ lưu các con sông quan trọng trên thế giới, từ đó rút kinh nghiệm cho việc điều hành sử dụng nguồn nước trên sông Mekong. Đặc biệt, kinh nghiệm sử dụng nguồn nước trên sông Missisipi của Mỹ cũng gặp vấn đề tương tự như ở sông Mekong .

Kết quả cuộc họp cấp chuyên viên trong hai ngày từ 2-3/4 sẽ được đưa lên Hội  nghị Cấp cao các nước tiểu vùng Mekong (MRC) từ ngày 4 – 5/4.

Tại hội nghị cấp chuyên viên, đại diện Trung Quốc đã giải thích việc sử dụng nguồn nước trên sông Mekong và phủ nhận việc Trung Quốc là nguyên nhân gây ra hạn hán vùng hạ lưu sông Mekong. Tuy nhiên, Trung Quốc cho biết sẵn sàng chia sẻ thông tin với các nước hạ lưu con sông này.

Hội nghị MRC sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 4/4. Đây là hội nghị quan trọng vì là cuộc họp đầu tiên của Ủy hội sông Mekong (có trụ sở tại Vieng Chan- Lào) sau 15 năm thành lập. Hội nghị nhấn mạnh đến sự hợp tác và mở rộng mạng lưới với các tổ chức vùng hạ lưu sông khác trên thế giới. Dự kiến, Hội nghị MRC lần thứ nhất sẽ ký Tuyên bố Hua Hin.

Tham dự Hội nghị cấp cao các nước tiểu vùng Mekong có Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Trung Quốc và Myanmar tham dự với tư cách quan sát viên.

Về vấn đề an ninh cho Hội nghị, ngày 2/4 là ngày đầu tiên Luật An ninh Nội địa có hiệu lực tại huyện Cha Am, tỉnh Phetchaburi và huyện Hua Hin, tỉnh Prachuap Khirikhan. Hơn 5.000 quân đội và cảnh sát được triển khai bảo đảm an toàn cho các đại biểu và các địa điểm quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuvan cho biết, lực lượng an ninh bảo vệ các nhân vật quan trong và địa điểm quan trọng sẽ được trang bị vũ khí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.