Hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu - Brazil

Trọng tâm hội nghị nhằm thảo luận vấn đề biến đổi khí hậu và khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu - Brazil diễn ra trong hai ngày 22 và 23/12, tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Tham dự Hội nghị có, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu José Manuel Barroso và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva.

Tại hội nghị lần này, nhiều khả năng, Brazil chấp nhận khoản viện trợ của EU trị giá 400 triệu euro dành cho các dự án phát triển bền vững ở khu vực rừng Amazon.

Về lĩnh vực chính trị, Brazil mong muốn đẩy nhanh tiến trình cải tổ Liên Hợp Quốc, đồng thời hy vọng EU sẽ ủng hộ để Brazil có được một ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngoài lĩnh vực môi trường và chính trị, tại hội nghị lần này, Brazil cũng mong muốn tăng cường vị thế của Mỹ La-tinh nói chung và Brazil nói riêng, trong cơ cấu nền tài chính thế giới tương lai.

Năm 2007, tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, Braxin và EU thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, giúp cho quan hệ kinh tế và thương mại song phương không ngừng phát triển.

Thống kê cho thấy, năm 2007, kim ngạch thương mại của EU vào Brazil đạt trên 7 tỷ euro, hơn cả tổng kim ngạch của các nước mới nổi khác như Ấn Độ, Trung Quốc, và Nga. Hơn nữa, 27 nước thành viên EU là những khách hàng lớn nhất của Brazil. Các nước thành viên EU nhập khẩu từ Brazil chủ yếu là các nguyên liệu và hàng lương thực.

Tuy nhiên, quan hệ giữa EU và Brazil vẫn còn một số bất đồng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Brazil cho rằng, EU vẫn thực hiện các chính sách bảo hộ mậu dịch, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp, gây khó khăn cho hàng nhập khẩu của Brazil. Đây là vấn đề mà hai bên sẽ tiếp tục thảo luận tại hội nghị./.

Văn Anh (từ Paris)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.