Hội nghị cấp cao Mỹ- Châu Phi: Cơ hội thúc đẩy hợp tác vì sự tiến bộ

VOV.VN - "Hội nghị cấp cao Mỹ-châu Phi là cơ hội để tái cam kết lại việc xóa bỏ đói nghèo, thúc đẩy hợp tác đầu tư và nhiều các lợi ích khác".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice ngày 30/7 cho rằng, Hội nghị cấp cao Mỹ và châu Phi diễn ra vào ngày 4/8 tới là cơ hội để tất cả các bên thúc đẩy hợp tác.

Tuyên bố của bà Rice đưa ra chỉ vài ngày trước khi Mỹ đón khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Phi tại hội nghị cấp cao nhằm tăng cường mối quan hệ song phương. Hội nghị 3 ngày này tập trung thảo luận sự phát triển của khu vực và vai trò của Mỹ trong các hoạt động hợp tác đối tác và đầu tư với châu Phi. 

 

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice

Bà Rice nhấn mạnh: “Đây là thời điểm để đưa mối quan hệ đối tác lên một tầm cao mới. Đó là lí do tại sao Tổng thống Mỹ Obama lại tổ chức một hội nghị lịch sử này. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vì sự tiến bộ, sự thay đổi đúng hướng. Hội nghị cấp cao Mỹ-châu Phi là cơ hội để tái cam kết lại việc xóa bỏ đói nghèo, thúc đẩy hợp tác đầu tư và nhiều các lợi ích khác”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đang hối thúc Quốc hội nước này gia hạn Luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA) trước thời điểm hết hạn vào tháng 9/2015, nhằm tạo điều kiện cho Chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại với châu Phi.  

Theo thống kê, năm 2013, kim ngạch xuất khẩu từ các nước ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi sang Mỹ đạt gần 27 tỷ USD, tăng gấp ba lần so với hơn một thập kỷ trước đó. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ mang tới châu Phi cả biện pháp trừng phạt?
Ngoại trưởng Mỹ mang tới châu Phi cả biện pháp trừng phạt?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết đang thảo luận danh sách cá nhân có thể bị đóng băng tài sản và cấm đi lại.

Ngoại trưởng Mỹ mang tới châu Phi cả biện pháp trừng phạt?

Ngoại trưởng Mỹ mang tới châu Phi cả biện pháp trừng phạt?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết đang thảo luận danh sách cá nhân có thể bị đóng băng tài sản và cấm đi lại.

Mỹ treo thưởng 18 triệu USD để bắt 4 thủ lĩnh khủng bố ở châu Phi
Mỹ treo thưởng 18 triệu USD để bắt 4 thủ lĩnh khủng bố ở châu Phi

VOV.VN - Đây là một phần trong chương trình “Phần thưởng vì công lý” được khởi xướng từ năm 1984.

Mỹ treo thưởng 18 triệu USD để bắt 4 thủ lĩnh khủng bố ở châu Phi

Mỹ treo thưởng 18 triệu USD để bắt 4 thủ lĩnh khủng bố ở châu Phi

VOV.VN - Đây là một phần trong chương trình “Phần thưởng vì công lý” được khởi xướng từ năm 1984.

Liên minh châu Phi kêu gọi đoàn kết chống lại khủng bố
Liên minh châu Phi kêu gọi đoàn kết chống lại khủng bố

VOV.VN - Tân Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi kêu gọi 54 quốc gia ở Châu Phi tăng cường hợp tác và đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố.

Liên minh châu Phi kêu gọi đoàn kết chống lại khủng bố

Liên minh châu Phi kêu gọi đoàn kết chống lại khủng bố

VOV.VN - Tân Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi kêu gọi 54 quốc gia ở Châu Phi tăng cường hợp tác và đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố.

Pháp có tham vọng mở rộng hiện diện tại châu Phi
Pháp có tham vọng mở rộng hiện diện tại châu Phi

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho rằng việc can thiệp vào Mali là chưa đủ và họ cần phải đi xa hơn nữa.

Pháp có tham vọng mở rộng hiện diện tại châu Phi

Pháp có tham vọng mở rộng hiện diện tại châu Phi

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho rằng việc can thiệp vào Mali là chưa đủ và họ cần phải đi xa hơn nữa.

Nigeria trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi
Nigeria trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi

VOV.VN - Nigeria vừa trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi với giá trị lên đến 510 tỷ USD, vượt qua Nam Phi với 353 tỷ USD.

Nigeria trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi

Nigeria trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi

VOV.VN - Nigeria vừa trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi với giá trị lên đến 510 tỷ USD, vượt qua Nam Phi với 353 tỷ USD.

Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác với châu Phi
Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác với châu Phi

VOV.VN - Trung Quốc quyết định tăng vốn vay cho các nước châu Phi thêm 10 tỷ USD, nâng tổng vốn tín dụng cho châu Phi lên 30 tỷ USD.

Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác với châu Phi

Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác với châu Phi

VOV.VN - Trung Quốc quyết định tăng vốn vay cho các nước châu Phi thêm 10 tỷ USD, nâng tổng vốn tín dụng cho châu Phi lên 30 tỷ USD.

Châu Phi phát động cuộc chiến tập thể lên nhóm Boko Haram
Châu Phi phát động cuộc chiến tập thể lên nhóm Boko Haram

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Phi và cả Mỹ, Anh, Pháp đã đề ra kế hoạch cho phép họ chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp hành động với nhau.

Châu Phi phát động cuộc chiến tập thể lên nhóm Boko Haram

Châu Phi phát động cuộc chiến tập thể lên nhóm Boko Haram

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Phi và cả Mỹ, Anh, Pháp đã đề ra kế hoạch cho phép họ chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp hành động với nhau.

Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập
Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ngay lập tức ra tuyên bố hoan nghênh quyết định trên của Liên minh châu Phi.

Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập

Liên minh châu Phi khôi phục tư cách thành viên của Ai Cập

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ngay lập tức ra tuyên bố hoan nghênh quyết định trên của Liên minh châu Phi.

Đức muốn tăng cường hiện diện quân sự tại châu Phi
Đức muốn tăng cường hiện diện quân sự tại châu Phi

VOV.VN - Đức có thể tăng cường thêm khoảng 250 binh sĩ tại Trung Phi và cả Mali.

Đức muốn tăng cường hiện diện quân sự tại châu Phi

Đức muốn tăng cường hiện diện quân sự tại châu Phi

VOV.VN - Đức có thể tăng cường thêm khoảng 250 binh sĩ tại Trung Phi và cả Mali.

Châu Phi thiệt đơn thiệt kép khi xuất khẩu nguyên liệu thô
Châu Phi thiệt đơn thiệt kép khi xuất khẩu nguyên liệu thô

VOV.VN - Bất chấp tăng trưởng kinh tế, châu Phi chưa biết tận dụng nguyên liệu, tài nguyên để tạo công ăn việc làm.

Châu Phi thiệt đơn thiệt kép khi xuất khẩu nguyên liệu thô

Châu Phi thiệt đơn thiệt kép khi xuất khẩu nguyên liệu thô

VOV.VN - Bất chấp tăng trưởng kinh tế, châu Phi chưa biết tận dụng nguyên liệu, tài nguyên để tạo công ăn việc làm.