Hội nghị cấp cao Nhật – Trung – Hàn
Chủ đề chính của cuộc hội đàm cấp cao lần này liên quan đến thảm họa động đất sóng thần và sự cố hạt nhân tại Nhật Bản.
Sáng 22/5, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã tiến hành hội đàm cấp cao. Đây là lần thứ 4 lãnh đạo 3 nước tổ chức hội đàm cấp cao theo hình thức luân phiên kể từ cuộc hội đàm lần đầu tiên năm 2008.
Tại hội đàm, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã gửi lời cám ơn đến Trung Quốc và Hàn Quốc vì sự giúp đỡ đối với Nhật Bản trong thiên tai, đồng thời khẳng định quyết tâm tái thiết của Nhật Bản.
Cả Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đều bày tỏ tin tưởng đối với khả năng phục hồi của Nhật Bản, đồng thời cam kết tiếp tục trợ giúp Nhật Bản trong công cuộc tái thiết.
Liên quan đến sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, thủ thướng Nhật Bản Naoto Kan khẳng định sẽ dốc toàn lực nhằm khắc phục sự cố. Nhật Bản sẽ công bố đầy đủ thông tin về sự cố hạt nhân cho cộng đồng thế giới. Lãnh đạo 3 nước đã thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân bao gồm xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và tăng cường giao lưu giữa các chuyên gia trong lĩnh vực này.
Thủ tướng Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc và Hàn Quốc nới lỏng các quy định liên quan đến hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản. Hiện Trung Quốc và Hàn Quốc đang áp dụng lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ một số vùng xung quanh nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố. Tại hội đàm, lãnh đạo 3 nước đã thỏa thuận sẽ đánh giá độ an toàn của hàng hóa Nhật Bản dựa trên cơ sở khoa học.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã thông báo Trung Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với nông sản có xuất xứ từ 2 tỉnh Yamanashi và Yamagata của Nhật Bản.
Lãnh đạo 3 nước cũng thống nhất nhận thức về tính thiết yếu của việc phát triển các nguồn năng lượng tái sinh đồng thời cam kết tăng cường liên kết giữa 3 nước trong việc đối phó với các vấn đề về môi trường.
Ngoài ra, mối quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế khu vực cũng được lãnh đạo 3 nước đề cập. Trong cuộc hội đàm riêng giữa Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc ngay trước hội đàm cấp cao 3 bên, hai Thủ tướng tái khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ chiến lược cùng có lợi giữa hai nước. Hai bên cũng thống nhất khôi phục lại giao lưu cấp bộ trưởng vốn bị đóng băng kể từ vụ va chạm tàu tại quần đảo tranh chấp hồi tháng 9 năm ngoái.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bày tỏ mong muốn Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.