Hội nghị đầu tiên về an ninh hạt nhân
Một trong những mục tiêu của Hội nghị là nhằm tránh vũ khí nguy hiểm này rơi vào tay các nhóm khủng bố và ngăn chặn việc không phổ biến vũ khí hạt nhân
Hội Nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân được tổ chức tại Thủ đô Washington của Mỹ ngày 12/4 với sự tham dự của các nguyên thủ và lãnh đạo cao cấp của gần 50 nước trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghị.
Hội nghị diễn ra sau gần 1 tuần Mỹ và Nga, hai cường quốc về hạt nhân trên thế giới ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược tại Cộng hòa Czech.
Nguyên thủ và lãnh đạo cao cấp của gần 50 nước trên thế giới đã có mặt tại Thủ đô Washington của Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống nước chủ nhà, Barack Obama đã gặp gỡ một số Tổng thống và Thủ tướng các nước, nhấn mạnh những hiểm họa khôn lường, nếu vũ khí hạt nhân rơi vào tay của các nhóm khủng bố.
Theo Tổng thống Obama, nếu vũ khí hạt nhân rơi vào tay nhóm khủng bố nó sẽ là thứ làm đảo lộn toàn bộ tình hình của các nước trên thế giới trong thời gian tới.
Mặc dù Mỹ và Nga đã ký kết hiệp ước cắt giảm và kiểm soát vũ khí hạt nhân trong nhiều năm qua, tuy nhiên chưa bao giờ có hội nghị cấp cao bàn bạc về an ninh hạt nhân với sự tham dự của nhiều nguyên thủ các nước trên thế giới như hội nghị lần này.
Việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần đầu tiên này, chính quyền Tổng thống Obama mong muốn kiểm soát được những vật liệu hạt nhân trên thế giới trong vòng 4 năm tới. Vấn đề hạt nhân không chỉ còn là vấn đề 1 của riêng quốc gia nào mà nó là vấn đề toàn cầu.
Còn ông Ben Rhodes, Phó cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ cho rằng hiểm họa về tấn công bằng vũ khí hạt nhân từ các nhóm khủng bố là rất lớn.
Các kho dự trữ nguyên liệu hạt nhân nguy hiểm này có thể được sử dụng chế tạo vũ khí hạt nhân là rất lớn, hiện có khoảng 500 tấn Pluton và hơn 1.600 tấn Urani làm giàu trên toàn thế giới có thể đủ để chế tạo hơn 120.000 vũ khí hạt nhân. Tuy vậy việc kiểm soát các kho nguyên liệu này vẫn còn rất mong manh.
Ông Gary Samore, Giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân cho biết: “Nếu chúng ta có thể kiểm soát chặt và không tiến hành chuyển giao, thì chúng ta có thể giải quyết triệt để được hiểm họa tấn công khủng bố bằng vũ khí hạt nhân.”
Hội nghị An ninh hạt nhân lần đầu tiên này nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có những hành động kịp thời. Hội nghị đã nhận được sự ủng hộ của gần 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong 15 năm qua, có nhiều chương trình đã được thành lập với kinh phí lên tới hàng tỷ USD để quản lý nguồn nguyên liệu Pluton và Urani đã được làm giàu. Tuy nhiên những nỗ lực đó vẫn chưa đáp ứng được thực tế. Do vậy Hội nghị an ninh hạt nhân lần này đặc biệt quan trọng.
Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Việt Nam mong muốn Hội nghị lần này sẽ đạt được một tuyên bố chung, cam kết áp dụng mức an ninh hạt nhân cao nhất, đồng thời coi đây là vấn đề then chốt cho việc mở rộng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình./.