Hội nghị G20 dung hòa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội

Theo ước tính của ILO , tỷ lệ thất nghiệp trên thế giới đã tăng lên mức 212 triệu người trong năm 2009

Trong 2 ngày (20 và 21/4), tại Mỹ đã diễn ra cuộc họp lần đầu tiên trong lịch sử giữa các Bộ trưởng Lao động và việc làm Nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển (G20).

Đây là nhóm các nước chiếm 85% tăng trưởng kinh tế toàn cầu và chiếm 2 phần 3 dân số thế giới. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang trong quá trình hồi phục kinh tế nhưng tỷ lệ thất nghiệp đang tăng cao.

Theo ước tính của ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế), tỷ lệ thất nghiệp trên thế giới đã tăng lên mức 212 triệu người trong năm 2009. Thậm chí, cho dù các nền kinh tế thế giới đang chỉ rõ những dấu hiệu tăng trưởng trở lại, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao và lan rộng.

Đối mặt với khủng hoảng việc làm trên thế giới, Chính phủ các nước Nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và đổi mới nhằm tạo công ăn việc làm cũng như duy trì được khối lượng công ăn việc làm hiện tại.

Trong thời gian qua, nhờ khởi động một số các chương trình như: xây dựng đường xá, hệ thống thủy lợi, cầu cống, đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, Nhóm các nước 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển đã tạo công ăn việc làm cho nhiều  người lao động.

Cuộc họp lần này giữa các Bộ trưởng Nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển đã góp phần giúp các Bộ trưởng nhóm này có cơ hội bày tỏ và chia sẻ thông tin về những thành quả mà nhóm các nước này đã đang và chưa thực hiện được trong việc giải quyết tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia mình. Đồng thời, mang đến những ý tưởng hỗ trợ các nước này chuẩn bị các giải pháp phụ trợ khác nhằm tạo thêm nhiều việc làm, cũng như chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Ngày 20/4, phát biểu tại trụ sở ILO, Tổng giám đốc Juan Somavia nêu rõ, vấn đề trọng tâm mà các nước trên thế giới đang phải đối mặt chính là tìm ra một giải pháp tổng hợp trong năm 2010 và xa hơn nữa là phải dung hòa giữa tăng trưởng kinh tế và giảm giàu nghèo trong xã hội. Ông Somavia nói: “Để giảm thâm hụt tài chính cần phải kết hợp một cách khéo léo giữa thời gian thực hiện và các bước hợp lý trong việc thực hiện kế hoạch. Do đó, ở đây vai trò của các Bộ trưởng Lao động và việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nêu bật những mặt của chính sách tài chính để làm sao có thể tạo công ăn việc làm cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của mỗi nước. Trong dài hạn, cần phải dung hòa được giữa tăng trưởng kinh tế và giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Điều đó, đòi hỏi một sự dung hòa giữa các mục tiêu khác nhau trong những lĩnh vực chính sách khác nhau”.

Ngày 21/4, sau khi bế mạc cuộc họp, Bộ trưởng Nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển tổ chức một cuộc họp báo về nội dung thảo luận trong hội nghị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.