Hội nghị G20 sẽ bàn vấn đề áp thuế giao dịch tài chính

Bộ trưởng Tài chính Pháp khẳng định, vấn đề này hiện đang được thảo luận ở cả hai cấp độ là Liên minh châu Âu (EU) và quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin ngày 29/8 tuyên bố, vấn đề đánh thuế các giao dịch tài chính sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) dự kiến diễn ra vào tháng 11/2011 tổ chức tại thành phố Cannces (Pháp).

Phát biểu với báo chí trước cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega tại thủ đô Brazilia, ông Francois Baroin khẳng định, vấn đề hiện đang được thảo luận ở cả hai cấp độ là Liên minh châu Âu (EU) và quốc tế.

Theo ông Francois Baroin, đây một công cụ, chứ không phải là duy nhất để tạo ra một khuôn khổ cho sự tăng trưởng bền vững và ông muốn Brazil ủng hộ đề xuất này trong cuộc họp G20.

Đề xuất đánh thuế các giao dịch tài chính đã được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra hồi giữa tháng này coi đây như là một trong những đề xuất nhằm thoát khủng hoảng.

Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega và Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin (Ảnh: Reuters)

Theo cơ chế này, một phần rất nhỏ trong các luồng vốn sẽ được trích ra để ngăn chặn tình trạng đầu cơ tài chính và kiểm soát các nguồn tài chính mới. Tuy nhiên có nhiều ý kiến phản đối cho rằng, áp thuế các giao dịch tài chính sẽ đặt khu vực đồng Euro, các công ty tài chính châu Âu vào thế bất lợi, nghĩa là sẽ không thể giải quyết được khủng hoảng, thậm chí điều này hoàn toàn không hợp lý và không có ích gì.

**Liên quan đến tình hình kinh tế châu Âu, ngày 29/8, các nhà kinh tế Liên Hợp Quốc và quốc tế đã cảnh báo hiện trạng nền kinh tế châu Âu là mối đe dọa lớn nhất sự phục hồi ổn định của nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị Các Thống đốc ngân hàng Trung ương các nước phát triển tại thành phố Jackson Hole, bang Wyoming, Mỹ nhất trí kêu gọi các nhà hoạch định chính sách các nước phát triển cần tiếp tục thúc đẩy các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế vì chỉ riêng chính sách tiền tệ không thể duy trì tăng trưởng kinh tế.

Trong khi củng cố tài chính vẫn là cấp bách, các chính sách kinh tế vĩ mô vẫn phải hỗ trợ tăng trưởng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Jean-Claude Trichet nhấn mạnh, tuy có thể tránh được một cuộc khủng hoảng về khả năng thanh toán nhưng tất cả các nước phát triển đều đang phải đối mặt với những thách thức “khủng khiếp”. Trọng tâm của ECB vẫn là ổn định giá và kiểm soát lạm phát. Các Chính phủ khu vực đồng Euro cũng cần mở rộng nhanh chóng Quỹ Cứu trợ Tài chính khu vực.

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), Ben S. Bernanke, nhấn mạnh thách thức trực tiếp đối với các nhà hoạch định chính sách Mỹ và châu Âu là tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn tăng và lòng tin vào nền kinh tế châu Âu đã xuống đến mức thấp nhất kể từ tháng 4/2010.

Giáo sư kinh tế trường Đại học Harvard (Mỹ), Dani Rodrik lưu ý rằng, trong khi chính sách kinh tế phải tìm được các biện pháp giải quyết được hiểm họa kép hiện hành là mất niềm tin và phục hồi kinh tế suy giảm, không ai còn tin vào chiến lược kinh tế hiện hành của châu Âu.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế tham dự Hội nghị tại thành phố Jackson Hole cho rằng, nguy cơ thế giới rơi lại vào suy thoái kinh tế đã giảm từ 50% xuống 30%. Các chính phủ châu Âu cần phản ứng nhanh trước nguy cơ hiểm họa nợ lan rộng và nới lỏng áp lực đối với ngân hàng ECB vì chính sách tiền tệ không thể thay thế chính sách tài chính.

Các nhà phân tích kinh tế của Đại học Harvard nhấn mạnh đã có triển vọng tốt hơn và lợi thế hơn để nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái kép.

Các nhà phân tích kinh tế này cũng kêu gọi các chính khách Mỹ trong khi hành động để kiểm soát thâm hụt ngân sách dài hạn cần đặc biệt chú ý đến sự mong manh của quá trình phục hồi kinh tế hiện hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.