Hội nghị G20 tập trung phục hồi kinh tế thế giới

Cấu trúc nền kinh tế thế giới là một trong những vấn đề được thảo luận gay gắt tại Hội nghị G20

>> Mỹ và Hàn Quốc thất bại trong việc đạt được FTACần tăng cường chia sẻ kiến thức trong G20

Thông cáo chung của các nhà lãnh đạo trên thế giới đưa ra tại phiên bế mạc hội nghị cấp cao G20 đã nhất trí tăng cường hợp tác đa phương thúc đẩy bền vững kinh tế thế giới và duy trì các chính sách có lợi nhằm giảm mất cân bằng thương mại toàn cầu và duy trì yếu tố này ở mức bền vững.

Các nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất đưa ra những “hướng dẫn mang tính định hướng” nhằm đối phó với tình trạng mất cân bằng thương mại đang làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Định hướng này hoạt động như một cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định những yếu tố mất cân bằng lớn về thương mại, đòi hỏi những hành động can thiệp mang tính ngăn ngừa.

Các nguyên thủ quốc gia tham dự G20 tại Seoul, Hàn Quốc

Sau nhiều cuộc thảo luận đầy “khó khăn”, các nhà lãnh đạo nhóm G20 cũng đã nhất trí tránh định giá thấp đồng nội tệ gây ra tình trạng canh tranh kinh tế trên thế giới. Một số quốc gia cho rằng, chính sự can thiệp của chính phủ các nước nhằm làm suy yếu đồng tiền nội địa là nguyên nhân dẫn đến hoạt động thương mại quốc tế bị bóp méo.

Trong khi đó, lại có những ý kiến cho rằng, việc định giá thấp đồng tiền trong nước có thể làm dấy lên một “cuộc chiến tranh trong thời điểm hiện tại” và khiến cho hoạt động hồi phục nền kinh tế toàn cầu trở lên mỏng manh hơn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso kêu gọi các thành viên G20 hướng đến giải pháp hệ thống tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định. Điều này phản ánh nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế, đồng thời hạn chế được việc định giá thấp đồng nội tệ để tạo thế cạnh tranh.

Trước đó, các nhà lãnh đạo G20 tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: năng lượng, chống tham nhũng, việc thực hiện mục tiêu thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ, bền vững và cân bằng. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống nước chủ nhà Lee Myung-bak đề cập nhiều vấn đề chung của thế giới và kêu gọi lĩnh vực tư nhân phát huy vai trò tích cực hơn nữa nhằm hồi phục và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Các thành viên G20 cũng đều nhất trí về quan điểm của nước chủ nhà Hàn Quốc nêu ra trong chủ đề phát triển. Theo đó, các nước phát triển, đặc biệt là nhóm G8 cam kết sẽ xem xét tăng thêm các khoản viện trợ cho các nước kém phát triển hơn, không chỉ là viện trợ về vốn mà còn thông qua sự chuyển giao về khoa học, kỹ thuật hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực.

Các nhà lãnh đạo các nước phát triển cho rằng việc  giúp các nền kinh tế kém phát triển hơn tiếp cận tốt hơn đến các vấn đề tài chính và công nghệ sẽ là cách để những nước này tự đứng vững trên đôi chân của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.