Hội nghị G8 không giải quyết được biến đổi khí hậu
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, hội nghị lần này chưa giải quyết được vấn đề về biến đối khí hậu nhưng cũng đã tạo ra được những bước tiến đáng kể.
Phát biểu sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển (G8) tại Italy, ông Obama cho rằng việc thu hẹp sự bất đồng về vấn đề biến đổi khí hậu không phải là nhiệm vụ nhỏ đối với 17 lãnh đạo các nước.
Tổng thống Obama nói rằng ông hiểu được lý do tại sao lãnh đạo các nước đang phát triển chưa nhất trí về cắt giảm khí thải: “Các nước đang phát triển cũng mong muốn rằng họ không phải từ bỏ kế hoạch phát triển kinh tế, cũng như việc nâng cao điều kiện sống cho người dân. Mặc dù, các nước đó đã phản đối việc cắt giảm khí thải song với sự tham dự tích cực của các nước này tôi nghĩ đây sẽ là một bước khởi đầu tốt”.
Tổng thống Mỹ Obama cũng kêu gọi các nước phát triển tìm kiếm nguồn tài chính để tài trợ cho các nước đang triển chống lại việc biến đổi khí hậu. Lãnh đạo các nước đang phát triển như Brazil, Trung Quốc, Ấn độ đã từ chối việc cắt giảm khí thải nếu không nhận được hỗ trợ tài chính từ các nước phát triển.
** Tại buổi họp báo ngày chiều 9/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản ông Yasuhisa-Kawamura cho biết, Chính phủ Nhật Bản coi vấn đề biến đổi khí hậu là một trong chủ đề chính của Hội nghị G8. Trước thềm hội nghị, vào cuối tháng 5 vừa qua,Thủ tướng Taro Aso đã công bố chính thức nghĩa vụ của Nhật Bản từ nay cho đến năm 2020 sẽ cắt giảm 15% lượng khí C02 so với năm 2005. Nhật Bản sẽ phấn đấu tới năm 2050 sẽ cắt giảm từ 60% đến 80% lượng khí thải C02. Nhật Bản mong muốn mỗi quốc gia khác đều đặt mục tiêu cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu chung toàn cầu. Tuy nhiên, ông Kawamura cũng bày tỏ e ngại vì quyền lợi phát triển kinh tế riêng của từng quốc gia mục tiêu cắt giảm một nửa lượng khí thải cho tới năm 2050 khó có thể đạt được.
Theo kết quả điều tra mới nhất tờ Asahi của nước này cho thấy một nửa số người dân Nhật Bản tỏ ra tán đồng với quan điểm của G8 và chính phủ Nhật Bản về việc mục tiêu cắt giảm một nửa lượng khí thải C02, 19% cho rằng mục tiêu cắt giảm này là quá nhiều, 22% cho rằng cần phải cắt giảm hơn nữa. Còn lại 15% người dân nước này cho rằng nghĩa vụ cắt giảm phải đi đôi với lợi ích kinh tế./.