Hội nghị hàng năm của Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn

Trong 5 ngày, các thành viên Cao uỷ Liên hợp quốc về người tỵ nạn sẽ đặt ra các ưu tiên trong chương trình hoạt động của năm tới và bỏ phiếu thông qua ngân sách.

Bảo vệ quyền của người tỵ nạn là chương trình nghị sự chính của Hội nghị hàng năm về người tỵ nạn do Liên Hợp Quốc tổ chức khai mạc hôm nay (28/9) tại Geneva, Thụy Sỹ.

Tính đến cuối năm 2008, Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn thống kê có 42 triệu người tỵ nạn trên thế giới buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, hoặc bị ngược đãi. Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn đã giúp chăm sóc 25 triệu người bị mất nhà cửa trên thế giới, phần lớn ở các nước đang phát triển.

Ông A.Mahecic, Người phát ngôn Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn lưu ý rằng, nhiều người trong số này không được bảo vệ và không nhận được sự hỗ trợ nhân đạo mà họ cần vì lý do an ninh.

Ông A. Mahecic cho biết, đây sẽ là một trong những vấn đề được thảo luận tại Hội nghị: “Tình hình tại Somali là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất tại châu Phi. Liên Hợp Quốc ước tính 3,8 triệu trong số 9 triệu dân ở Somali cần được hỗ trợ nhân đạo. Trong số này có 1,5 triệu người đi sơ tán tới các vùng khác trong nước. Cùng lúc này, Somali cũng có hơn 1,5 triệu người tỵ nạn tại các nước láng giềng, đặc biệt tại Kenya, Yemen, Dibuti, Uganda”.

Một nhân viên cứu trợ trao thực phẩm cho người tị nạn Somalia ở thị trấn Ahwar, miền Nam Yemen.

Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn cho biết, an ninh tiếp tục xấu đi tại Somali, trong khi nghèo đói gia tăng, cộng với hạn hán kéo dài khiến hàng chục ngàn người Somali bỏ nhà, tìm kiếm cuộc sống mới. Các cuộc đụng độ đẫm máu giữa chính phủ Somali và các nhóm nổi dậy đã buộc 25.000 người nước này rời bỏ thủ đô Mogadishu kể từ tháng 5 tới đây. Phần lớn những người này lánh nạn tại hàng lang Afguye, cách Mogadishu 30 km về phía tây, biến nơi này thành chỗ ở tạm của hơn 534.000 người. Nhiều người cũng mạo hiểm tính mạng vượt Vịnh Aden và Biển đỏ đến Yemen và vùng Địa Trung hải, nhằm mục đích đến châu Âu. Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, 32 người chết đuối hoặc mất tích khi đi bằng những con đường này.

Người phát ngôn Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn Mahecic cho biết, ngoài Somali, nhiều nước khác như Colombia, Iraq, Cộng hoà Dân chủ Conggo cũng đối mặt với vấn đề người tỵ nạn ngay trong nước do xung đột kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.